Công ty Algenie phát triển máy nuôi tảo cho ngành nhựa, thực phẩm

Hệ thống phản ứng quang sinh học mở ra khả năng nuôi trồng tảo ở quy mô công nghiệp
Công ty Algenie tại Sydney nuôi trồng tảo công nghiệp, biến CO2 thành nhiên liệu, nhựa và hóa chất thân thiện môi trường, hướng tới sản xuất ít phát thải carbon.
Công ty khởi nghiệp Algenie tại Sydney sử dụng hệ thống phản ứng quang sinh học, từ đó mở ra khả năng nuôi trồng tảo ở quy mô công nghiệp. Sau đó, tảo có thể được biến đổi thành nhiều loại nhiên liệu, nhựa, và hóa chất hiện được sản xuất từ dầu thô.
Do tảo đã hấp thụ CO2 trong quá trình phát triển, giải pháp này có thể chuyển đổi tương lai các ngành công nghiệp theo hướng ít phát thải carbon hơn. Nick Hazell - Người sáng lập Algenie cho biết: "Chúng ta cần thay đổi cách sản xuất: lấy CO2 từ khí quyển và đưa nó vào những thứ chúng ta đang sử dụng." Mục tiêu khác của nhóm là giảm chi phí nuôi trồng tảo xuống còn khoảng 1-2 đôla/kg, để có thể cạnh tranh với ngành hóa dầu.
Nick Hazell - Người sáng lập Algenie chia sẻ: "Tảo cần rất nhiều ánh sáng để phát triển, nên chúng tôi sử dụng đèn LED mỏng giá rẻ, được cung cấp bằng năng lượng tái tạo". Không giống như hầu hết các ngành nông nghiệp khác, nuôi trồng tảo không cần đất, và có thể giải phóng không gian cho tái tạo và phục hồi hệ sinh thái.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/australia-phat-trien-may-nuoi-tao-cho-nganh-nhua-thuc-pham-5001399.html
