Truyền thông Triều Tiên hôm nay thông báo nhà lãnh đạo Kim Jong-un là ứng viên tham gia cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng tới. Cuộc bầu cử được giới quan sát đánh giá sẽ hé lộ những thay đổi quyền lực ở Bình Nhưỡng.

Kim Jong-un
Quốc hội Triều Tiên được giới quan sát nước ngoài đánh giá là cơ quan phần lớn mang tính tượng trưng, với ít quyền lực. Tuy nhiên nhiều quan chức cấp cao của Triều Tiên là thành viên của cơ quan này, và cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cố lãnh đạo Kim Jong-il, cũng tham gia tranh cử khi ông còn nắm quyền.
Thông tin đăng tải trên hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên được đưa ra 1 tháng sau khi Triều Tiên công bố sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 9.3, nhằm lựa chọn các đại biểu mới cho Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA), tức Quốc hội Triều Tiên.
"Ông Kim Jong-un được đề cử làm đại biểu Quốc hội khóa 13, phản ánh mong muốn đồng lòng và niềm tin tuyệt đối của tất cả người dân đối với ông" - hãng thông tấn KCNA viết.
KCNA cũng cho biết các quan chức quân sự hàng đầu Triều Tiên bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn trong việc đề cử ông Kim Jong-un làm đại biểu Quốc hội.
Mặc dù SPA là quốc hội, song bao gồm gần như toàn bộ các thành viên chủ chốt của giới lãnh đạo cao cấp Triều Tiên. Cố Chủ tịch Kim Jong-il, cha nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã được đồng thuận bầu làm đại biểu quốc hội trong các cuộc bầu cử trước.
SPA với 687 đại biểu sắp mãn nhiệm, được bầu vào năm 2009. Theo các quan chức và giới phân tích Hàn Quốc, chỉ những ứng viên được Đảng Lao động Triều Tiên phê chuẩn mới được tham gia bầu cử.
Các chuyên gia cho rằng, Triều Tiên có thể sẽ sử dụng kỳ bầu cử sắp tới như một cơ hội để loại bỏ hoặc gạt sang một bên những người ủng hộ Jang Song-thaek, chú dượng của ông Kim Jong un, người vừa bị xử tử hồi tháng 12 năm ngoái vì tội phản quốc.

