"Một kế hoạch cụ thể và chi tiết đã được vạch ra nhằm ám sát trùm phát xít khét tiếng Hitler tại boongke riêng vào năm 1943. Tuy nhiên, lãnh tụ Xô-viết Stalin đã đột ngột hoãn kế hoạch này vì lo ngại sau cái chết của Hitler, tay chân thân cận của trùm phát xít sẽ ký một hiệp ước hòa bình riêng rẽ với Anh và Mỹ mà không có sự tham gia của Nga", Tướng Anatoly Kulikov, Chủ tịch Câu lạc bộ các tướng lĩnh quân sự Nga, đã tiết lộ như vậy tại một hội nghị về lịch sử quân sự ở thủ đô Moscow. Ông này khẳng định: "Chúng tôi có bằng chứng xác nhận chuyện đó đã từng xảy ra".
Cũng theo ông Kulikov, Liên Xô đã có một cơ hội thứ hai để tiêu diệt Hitler năm 1944 khi người được chỉ định ám sát Hitler thâm nhập được vào đội ngũ tùy tùng của trùm phát xít này và đã được giới lãnh đạo phát xít Đức rất tin tưởng. "Một kế hoạch ám sát tỉ mỉ và kỹ càng thứ hai đã được vạch ra nhưng lãnh tụ Stalin lại một lần nữa hủy bỏ kế hoạch này", Tướng Kulikov cho hay.
Theo các nhà lịch sử nước ngoài, ít nhất đã có 17 âm mưu ám sát Hitler trong giai đoạn từ năm 1939 - 1945 nhưng không có âm mưu nào được thực hiện thành công. Tướng Kulikov cho biết thêm Câu lạc bộ các tướng lĩnh quân sự Nga đã thu thập được rất nhiều tài liệu ít được biết đến về sự tham gia của Nga trong Chiến tranh thế giới thứ II và dự định sẽ sớm công bố những tài liệu này.

Hội chợ Tết St Albans 2024
