Bài nghiên cứu trên phát hiện 48% số sinh viên tham gia thuộc các ngành y dược, luật, cơ khí và tâm lý tại trường Đại học Adelaide có biểu hiện lo lắng và trầm cảm ở mức đáng lo ngại. Những sinh viên này cũng cho thấy có mức độ trầm cảm và lo lắng cao hơn nhiều so với những người cùng độ tuổi không học đại học, trong đó chỉ có khoảng 11% bị trầm cảm về tâm lý. Mức độ bị trầm cảm cao nhất là ở nhóm sinh viên ngành luật (58%) và ngành cơ khí (52%), còn lại 44% sinh viên ngành dược và 40% sinh nghiên ngành tâm lý gặp vấn đề về tâm lý.
Các chuyên gia nghiên cứu, thuộc trường Đại học Adelaide, Đại học Queensland và Đại học Western Sydney, cho biết có thể do văn hoá thay đổi tại các trường đại học, kể cả nhu cầu làm việc ngoài giờ và những cam kết chuyên sâu của trường đại học khiến cho ngày càng nhiều sinh viên bị căng thẳng. Kết quả trên cũng cho thấy tỷ lệ sinh viên tìm kiếm sự hỗ trợ để giải quyết vấn đề của họ cao nhất là sinh viên ngành tâm lý (24%), trong khi con số này thấp nhất là ở sinh viên ngành cơ khí (6%). Kết quả nghiên cứu trên đây cũng báo động về sự cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu về sức khoẻ tâm thần của các em học sinh đại học.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
