-
Mọi hoạt động ngoại giao và công việc chuẩn bị xung quanh vấn đề Syria của các bên gần như đã kết thúc, chỉ còn chờ sự quyết định của Quốc hội Mỹ.

Dân Mỹ biểu tình phản đối tấn công quân sự vào Syria
Ngày 9/9, Quốc hội lưỡng viện Mỹ bắt đầu phiên làm việc thảo luận về vấn đề Syria. Trong một vài ngày tới, các nghị sĩ sẽ phải bỏ phiếu cho phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, vấn đề Syria đã gần như ngã ngũ khi cùng ngày, Nhà Trắng đã đưa ra thông tin dù kết quả thế nào, Tổng thống vẫn có thể “đơn phương phát động chiến tranh”.
Assad cám ơn Putin, Damascus sẵn sàng hòa đàm
Tại cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow hôm 9/9, Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem cho biết ông Assad đã nhờ ông chuyển lời cám ơn đến Tổng thống Putin vì “lập trường” của nhà lãnh đạo Nga tại hội nghị cấp cao G20.Đáp lại, ông Lavrov trấn an ông Walid al-Muallem rằng lập trường của Nga đối với vấn đề Syria sẽ không thay đổi.
Phát biểu sau cuộc gặp, ông Lavrov cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Syria cũng có thể dẫn đến sự bùng nổ của chủ nghĩa khủng bố trong khu vực và làn sóng người tị nạn mới. Sau cuộc họp, ngoại trưởng Nga cũng phát đi một tín hiệu rằng triển vọng cho một giải pháp chính trị vẫn còn và Damascus sẵn sàng tham gia hòa đàm. Moscow cùng Damascus cũng lên tiếng kêu gọi Mỹ không tấn công Syria và tìm kiếm giải pháp hòa bình.
|
|
|
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) kề vai sát cánh với đồng cấp Syria Walid al-Muallem tại Moscow hôm 9/9. Ảnh: Reuters |
Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công Syria, với nhiều thông tin hỏa lực lần này sẽ còn trội hơn kế hoạch ban đầu và không có một hi vọng nào cho chế độ của ông Assad trước sức mạnh đó.
Ngoại trưởng Mỹ kết thúc chuyến vận động ủng hộ
Cũng trong ngày 9/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có mặt ở London - Anh để khép lại chuyến đi một loạt thủ đô châu Âu trước khi về nước hối thúc quốc hội thuận tình cho đánh Syria. Trong cuộc họp báo với ngoại trưởng nước chủ nhà William Hague, ông Kerry cảnh báo: "Không có gì phải hổ thẹn lúc này. Không hành động còn nguy hiểm hơn nhiều so với tấn công Syria".
Ngoài ra, ngoại trưởng Mỹ cho hay Syria có thể tránh khỏi một cuộc tấn công quân sự nếu đồng ý giao nộp toàn bộ vũ khí hóa học trong tuần tới. Ông bổ sung rằng việc giao nộp không được chậm trễ và chính phủ Syria phải cho phép kiểm kê toàn bộ số vũ khí. Tuy nhiên, ông Kerry cho rằng Tổng thống Assad sẽ không đáp ứng đòi hỏi trên.
“Ðiều chúng ta phải làm là nói rõ với dân chúng là chúng ta không bàn tới chiến tranh, chúng ta sẽ không tham chiến... Chúng ta sẽ có thể buộc ông Assad chịu trách nhiệm mà không đưa binh sĩ tới chiến trường hay tham gia bất cứ nỗ lực kéo dài nào, bằng một hình thức nỗ lực rất hạn chế, rất có mục tiêu và rất ngắn hạn...” Ngoại trưởng Mỹ cũng trấn an người dân về kế hoạch tấn công Syria của chính phủ.
|
|
|
Ngoại trưởng Anh William Hague tiếp người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 9/9. Ảnh: Reuters |
Trung Quốc kêu gọi
Cũng một động thái trong ngày 9/9, Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Mỹ cần có những hành động thận trọng và nên quay trở lại bàn thảo về vấn đề Syria trong khuôn khổ của Liên Hợp Quốc.Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau khi Washington cho biết, họ đã hết hy vọng trong việc tìm kiếm sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an để có hành động đáp trả vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học hôm 21/8 ở ngoại ô Damascus.
Đồng thời, tuyên bố của người khổng lồ châu Á cũng khắc sâu thêm mâu thuẫn đang tồn tại giữa Mỹ và LHQ, trong bối cảnh LHQ đã bước đầu ra tín hiệu họ đã hoàn thành cuộc điều tra về vũ khí hóa học và thủ phạm chính là phiến quân.
“Theo những lời khai mà chúng tôi thu thập được, quân nổi dậy đã sử dụng vũ khí hóa học, cụ thể họ đã dùng khí độc sarin” - Thanh tra về nhân quyền của Liên Hợp Quốc Carla del Ponte bất ngờ đưa ra tuyên bố. Đáp lại, Mỹ cũng đưa ra bằng chứng 11 lần Assad sử dụng vũ khí hóa học và khẳng định không thể tha thứ cho quá khứ này.
Một nhân viên cấp cao trong LHQ đã nhận định: “Đây là một sự coi thường LHQ đáng tiếc của Nhà Trắng”.



