Ngày 20.2, các nhà hoạt động Syria cho biết quân nổi dậy đã bắn hạ một chiến đấu cơ ở ngoại vi thủ đô Damascus, không lâu sau cuộc không kích làm 20 người chết và hàng chục người bị thương trong cùng khu vực.

Nhiều thành phố ở Syria xác xơ sau nhiều tháng bạo lực.
Tổ chức giám sát nhân quyền London có trụ sở tại Anh phát đi đoạn video nghiệp dư cho thấy một chiến đấu cơ đâm xuống đất sau khi dường như bị trúng đạn súng máy của quân nổi dậy. Vụ bắn hạ chiến đấu cơ này chưa thể kiểm chứng bằng nguồn tin độc lập.
Một video trên mạng được phát trực tiếp cho thấy một khu phố trong quận Hamouriya bị lửa bao trùm trong khi các thanh niên đào bới đống đổ nát để tìm người sống sót.
Cùng ngày, hãng tin SANA của Syria cho hay hai đạn súng cối đã rơi xuống gần sân vận động tại Damascus làm một cầu thủ bóng đá thiệt mạng. Đạn pháo cũng phát nổ bên ngoài một khách sạn, nơi các cầu thủ bóng đá ăn nghỉ kế bên sân vận động. Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ này.
Các nguồn tin của quân nổi dậy tuyên bố đã tấn công trụ sở của đảng Baath thân chính phủ tại thủ đô, nhưng nói rằng đạn súng cối không đánh trúng mục tiêu.
Trong khi đó, chiến đấu cơ của chính phủ tiếp tục không kích vùng ngoại ô Damascus và dội bom tới tấp xuống một số thành phố lân cận. Các nhà hoạt động cho hay những cuộc tấn công này đã làm ít nhất 14 người chết và gây thiệt hại nặng nề.
Tại thành phố Homs, quân nổi dậy giành lại quyền kiểm soát vùng al-Qarabees sau cuộc đụng độ ác liệt với quân chính phủ. Trong khi đó, chính quyền Syria nói rằng sân bay ở thành phố Aleppo vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội và an toàn. Tờ Al-Watan của chính quyền Tổng thống Assad cho hay quân đội sẽ bằng mọi giá bảo vệ sân bay này.
Trong một diễn biến khác, Nga và Liên đoàn Arab tuyên bố muốn làm trung gian tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Syria và phe đối lập nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài hàng chục tháng qua. Phát biểu tại Mátxcơva, ông Lavrov cho rằng ngồi vào bàn đàm phán là cách duy nhất để chấm dứt bạo lực mà không gây thiệt hại cho Syria. "Không bên nào có thể cho phép mình dựa vào giải pháp quân sự để giải quyết xung đột, bởi đó là con đường không đi đến đâu, một con đường phá hủy lẫn nhau" - ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga và Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Nabil Elaraby nhất trí rằng ưu tiên hàng đầu là thành lập một chính quyền chuyển tiếp để đưa đất nước thoát khỏi bạo lực.
Tuy nhiên, đề nghị nói trên nhận được phản ứng lạnh nhạt từ phía Liên minh Quốc gia Syria SNC. "Chúng tôi không thể đồng ý. Ông Assad phải ra đi trước. Sau đó chúng tôi mới có thể đàm phán với những người khác trong chính quyền" - một thành viên cao cấp của phe đối lập nói.
Nga, nước đồng minh quan trọng của Syria, cùng với Trung Quốc đã phản đối áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Assad. Trong khi đó, chính sách của SNC là Tổng thống Assad và giới lãnh đạo Syria phải bị loại khỏi bất kỳ quá trình chuyển tiếp chính trị nào.

