Không quân Mỹ tiếp tục ra lệnh cấm đối với binh lính đang đồn trú tại Đức sau lệnh cấm ở Hàn Quốc.

Quân đội Mỹ nỗ lực giảm thiểu các vụ tai tiếng (đặc biệt là tình dục) liên quan tới lính Mỹ ở nước ngoài bằng lệnh cấm rượu.
Chỉ huy không quân Mỹ ở căn cứ Ramstein (Đức) ra quyết định, tất cả nhân viên đang phục vụ tại các doanh trại không được trữ rượu hay uống rượu.
Đây là một động thái thể hiện quyết tâm "không khoan nhượng" của chỉ huy Không quân Mỹ nhằm giảm thiểu hành vi tình dục cũng như hành động tiêu cực từ việc say rượu của binh sĩ gây ra.
Chỉ huy ở căn cứ không quân Ramstein cho hay, rượu là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hành vi tình dục phạm pháp của binh sĩ.
Tuy nhiên, quy định mới lại không cấm binh lính không quân uống rượu ở những nơi ngoài doanh trại. Điều này có thể dẫn đến việc binh sĩ uống thoải mái ở bên ngoài và say xỉn khi lái xe có thể dẫn đến tai nạn. Nhưng đó là một vấn đề khác xảy ra ngoài doanh trại mà người chỉ huy không thể quản lý được.
Phổ biến lệnh cấm uống rượu
Lệnh cấm rượu ngày càng được các chỉ huy Không quân Mỹ áp dụng ở nhiều nơi có binh sĩ nước này đồn trú. Cụ thể, Không quân Mỹ đã ra lệnh cấm binh sĩ nước này đang đồn trú tại Hàn Quốc uống rượu Soju trong doanh trại.
Lý do mà Không quân Mỹ đưa ra đó là rượu Soju khá rẻ và rất phổ biến. Loại rượu này khá giống với vodka nhưng có vị ngọt hơn, nồng độ cồn khoảng 20%.
Đấy chính là vấn đề buộc Không quân Mỹ ra lệnh cấm, binh sĩ có thể uống rất nhiều rượu Soju trước khi họ tự nhận thấy bản thân đã khá say. Nếu như trong lúc họ đang say sưa trong men rượu Soju mà nhận được lệnh làm nhiệm vụ như bay, sửa chữa thiết bị thì hết sức "nguy hiểm".Đây không phải là lần đầu tiên Quân đội Mỹ ra các lệnh cấm rượu ở khắp nơi trên thế giới. Việc hạn chế binh sĩ uống rượu bắt đầu vào những năm 1990, khi lực lượng gìn giữ hòa bình nước này được cử đến khu vực Balkans.
Tại đây, Quân đội Mỹ ban lệnh "không rượu, không tình dục" ở trong các doanh trại và trong vùng chiến sự. Thậm chí, các chỉ huy còn cấm binh sĩ uống rượu khi ở ngoài doanh trại, cấm kết hôn với người dân địa phương hay cờ bạc.
Vào thời gian đó, binh lính Mỹ được khuyến khích dành nhiều thời gian đến các phòng tập thể dục, chơi game.
Bên cạnh việc cấm sử dụng rượu trong doanh trại, Quân đội Mỹ còn đưa ra một số giải pháp khác nhằm thay đổi hành vi của binh sĩ. Đó là chiến dịch chống hút thuốc lá và nó đã gặt hái được thành công lớn.
"Lách luật"
Tất nhiên, những quy định về cấm uống rượu không được binh sĩ Mỹ tán thành. Họ tìm mọi cách để "lách luật", thỏa mãn cơn thèm rượu. Tại những nơi không áp dụng lệnh cấm (ngoài doanh trại), binh sĩ Mỹ vẫn có thể uống rượu.
Ngoài ra, binh sĩ Mỹ tìm cách giấu rượu ở bất kỳ nơi đâu hay bất kỳ khi nào. Thậm chí, binh lính còn tìm cách tự điều chế rượu để thỏa mãn nhu cầu.
Vấn đề binh sĩ lén giấu rượu hay mua bán trực tiếp từ những người dân địa phương khiến cho những chỉ huy khó có thể kiểm soát.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

