Các nhà khoa học cho rằng phát hiện này có thể hỗ trợ tìm ra phương cách điều trị những căn bệnh có liên quan đến béo phì.

    Ảnh minh họa

    Trong một bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Genetics, các chuyên gia nghiên cứu người Anh cho biết do chất béo đóng một vai trò quan trọng trong khả năng nhạy cảm của con người đối với những căn bệnh về trao đổi chất như béo phì, tim mạch và tiểu đường.

    Loại gen điều tiết này có thể sẽ được sử dụng để bào chế thành thuốc điều trị những căn bệnh nói trên.

    Hiện nay trên thế giới có tới hơn một nửa tỷ người, tức là cứ 10 người lớn thì có một người bị béo phì, và số người béo phì tăng gấp đôi kể từ những năm 1980 khi béo phì trở thành một dịch bệnh lan từ những nước giàu sang những quốc gia nghèo hơn.

    Ở Mỹ, những căn bệnh liên quan đến béo phì chiếm gần 10% chi phí y tế - ước tính khoảng $147 tỷ mỗi năm.

    Các nhà khoa học cũng đã xác định được một loại gen có tên gọi là KLF14, được cho là có liên hệ với bệnh tiểu đường loại 2 và mức độ cholesterol trong máu. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa xác định được vai trò của loại gen này.

    Sau khi phân tích hơn 20,000 gen ở các mẫu mỡ, họ phát hiện ra mối liên hệ giữa gen KLF14 và mức độ của nhiều loại gen khác trong mô mỡ, cho thấy gen KLF14 đóng vai trò như một gen chủ đạo kiểm soát đối với những loại gen này.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Braybrook College Vùng: Braybrook. Phone: 9312 2900
Xem thêm

Trường có ó uy tín về chất lượng đào tạo học sinh.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ