Theo đó, sắc lệnh chính thức sẽ áp dụng mức phạt tới 40.000 euro hoặc 6 tháng tù giam đối với mọi phi công hạ độ cao dưới 900m ở khu vực biệt thự ven biển của vợ chồng tổng thống tại Cap-Nègre, Lavandou. Trước đó 1 năm, cặp vợ chồng Sarkozy cũng từng tuyên bố đóng cửa khu bờ biển quanh biệt thự nói trên, khiến người dân khu vực cảm thấy khó chịu. Du khách và dân cư địa phương được giải thích lý do đóng cửa vì lở đá - một lời giải thích hoàn toàn không thấu tình đạt lý. Vùng cấm bay thấp được áp dụng từ ngày 8 tới 26/4, lập tức dấy lên những suy đoán về kỳ nghỉ Phục sinh kéo dài của vợ chồng tổng thống. "Mặc dù những việc cá nhân riêng tư của tổng thống không bao giờ được thông báo công khai, nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ không nghỉ quá 1 tới 2 tuần trong lễ Phục sinh bởi Pháp còn liên quan tới nhiều công việc ở nước ngoài" - một cố vấn của Điện Elysee cho biết.
Ông Sarkozy đã áp dụng lệnh cấm bay tại Cap-Nègre từ cuối tuần trước để cùng nghỉ ngơi với vợ và con trai riêng của vợ Aurélien. Tổng thống được nhìn thấy 2 lần khi đạp xe suốt 25 dặm với vệ sĩ quanh những quả đồi phía sau biệt thự. Ông trở về Paris nhưng bà Carla vẫn ở lại. Dự kiến ông sẽ quay về đây sớm nhất vào ngày mai. Lần đầu tiên ông Sarkozy áp dụng vùng cấm bay ở Cap-Nègre vào năm 2008, ngay sau khi ông kết hôn với bà Bruni. Tuy nhiên, lệnh cấm năm đó không ngăn được cánh phóng viên săn được những bức ảnh cặp vợ chồng mặc đồ bơi vui đùa trên biển. Tổng thống Sarkozy chắc chắn sẽ chi mạnh tay trong mùa hè năm nay tại khu biệt thự sang trọng thuộc sở hữu của vợ và gia đình vợ, bởi gần đây, ông đã yêu cầu toàn bộ chính phủ, bao gồm cả bản thân, hạn chế đi nghỉ ở nước ngoài. Trước lệnh cấm này, ông Sarkozy từng không chút e ngại khi nghỉ ngơi ở nước ngoài bằng tiền của những người bạn giàu có. Ông đã trải qua một mùa hè ở Wolfeboro với người vợ cũ Cecilia, nghỉ Giáng sinh ở Ai Cập với Carla năm 2007 trước khi kết hôn, và nghỉ trên một chiếc du thuyền của Vincent Bollore - một nhà tư bản công nghiệp đồng thời là người bạn tỉ phú của tổng thống - sau kỳ bầu cử.
Tiến Huy

