Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Hãng Standard and Poor’s cảnh báo có thể sẽ hạ bậc xếp hạng tín dụng của Pháp do tác động từ khủng hoảng đồng euro và các quan ngại suy thoái tại Châu Âu.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Pháp Christian Noyer.
Phát biểu trên tờ Le Telegramme của Pháp, ông Noyer cho rằng, việc đánh hạ bậc nên bắt đầu từ Anh - “nước có thâm hụt lớn hơn, nhiều nợ hơn, lạm phát cao hơn, tăng trưởng chậm hơn Pháp và là nơi tín dụng đang tụt dốc”.
“Tôi cho rằng khuyến cáo hạ bậc (của Pháp) là không công bằng nếu tính đến các yếu tố cơ bản của nền kinh tế” - ông Noyer cho hay. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Pháp còn cáo buộc các hãng xếp hạng tín dụng đang gây nguy hại đến “những tín hiệu tích cực từng có trên thị trường sau Hội nghị thượng đỉnh EU vừa qua”.
Căng thẳng đã xuất hiện trong mối quan hệ giữa Pháp và Anh – quốc gia phủ quyết đề xuất sửa đổi Hiệp ước Lisbon của EU cho phép tạo ra sự hội nhập kinh tế chặt chẽ hơn tại khu vực. Tại một diễn đàn Quốc hội Pháp, Bộ trưởng Tài chính Francois Baroin đã giễu cợt rằng hiệp ước tài chính mới của EU được tất cả mọi quốc gia ở Châu Âu ủng hộ, “ngoại trừ trường hợp đơn lẻ, cô độc là nước Anh mà lịch sử sẽ nhớ đến như một kẻ bên lề”.
“Nước Anh đang ở trong tình hình kinh tế khó khăn, với thâm hụt gần mức của Hy Lạp, nợ công tương đương nước Pháp, nhưng nguy cơ lạm phát cao hơn và tăng trưởng dự kiến thấp hơn mức trung bình của khu vực đồng euro” - ông Baroin cho hay. Tổng thống Pháp N.Sarkozy cũng nhiều lần chế giễu Thủ tướng Anh D.Cameron là “đứa trẻ ngỗ nghịch”.
Tuy nhiên, trong bản báo cáo đưa ra hồi đầu tháng, Standard and Poor’s không cho rằng Anh là một trong những nguy cơ về tín dụng. Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh David Cameron cũng lên tiếng khẳng định “Anh đã có một kế hoạch giảm thâm hụt đáng tin cậy và ai cũng có thể thấy sự tín nhiệm của lãi suất trái phiếu Anh”. Những tranh cãi trên cho thấy Châu Âu đang đối mặt với những xung đột chính trị về đề xuất hiệp ước EU mới.
Ngay cả Hungary và CH Czech cũng bày tỏ quan ngại về kế hoạch tạo dựng một liên minh tài chính do Pháp và Đức đề xuất, cho rằng nó chỉ nên áp dụng cho các quốc gia sử dụng đồng euro. Văn bản dự thảo hiệp ước dự kiến phải đến đầu tuần sau mới được đưa ra. Các cuộc tham vấn sâu sau đó mới được tiến hành, nhằm đạt được thoả thuận chính trị về chi tiết của hiệp ước tại một hội nghị thượng đỉnh EU khác vào cuối tháng 1 - đầu tháng 2.2012.
Tại Hội nghị thượng đỉnh EU - Nga lần thứ 28 hôm 15.12, Tổng thống Nga D.Medvedev tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tài chính thông qua Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để giúp Châu Âu giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công. Theo một cố vấn Tổng thống Nga, con số này sẽ lên tới 20 tỉ USD, trong đó 10 tỉ USD sẽ được giải ngân trong vài tuần tới.
Trong khi đó, Hãng xếp hạng tín dụng Fitch đã hạ bậc của 6 ngân hàng lớn của thế giới, bao gồm 2 ngân hàng Mỹ và 4 ngân hàng Châu Âu. Trong bản thông cáo, Fitch cho rằng, các ngân hàng Mỹ và Châu Âu “đặc biệt nhạy cảm với những thách thức gia tăng mà thị trường tài chính đang đối mặt”.
Trần Đạt (Theo BBC, Reuters)

