Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi điện cho người đồng nhiệm Nam Hàn Lee Myung-bak ngay giữa đêm (theo giờ bờ đông Mỹ) khi Washington và các đồng minh nhận được tin về cái chết của ông Kim.

Một người dân Nhật Bản đọc phụ bản của tờ The Daily Yomiuri về sự ra đi của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-il
"Tổng thống tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với sự ổn định trên bán đảo Bắc Hàn cũng như an toàn của đồng minh thân thiết của chúng ta" là Nam Hàn, tuyên bố của Nhà Trắng cho hay.
"Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm việc chặt chẽ với nhau trong lúc tình hình đang diễn tiến, và cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan an ninh của hai nước hợp tác", tuyên bố có đoạn.
Trước đó, trong một bản thông báo thận trọng khi có tin ông Kim qua đời, Nhà Trắng nói "đang theo dõi sát sao" tình hình ở Bắc Hàn. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, lãnh đạo Mỹ đã liên lạc với Nhật Bản cũng như Nam Hàn để bàn bạc về tình hình.
Giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Ngoại trưởng Hillary Clinton đã được thông báo về sự kiện ở Bắc Hàn, và bộ máy ngoại giao Mỹ đã vận hành ngay trong đêm chủ nhật. Hiện chưa có chỉ đạo hay phát ngôn nào từ đich thân tổng thống Mỹ. và các quan chức nước này từ chối thảo luận về các phản ứng ngoại giao hay quân sự của Mỹ trước cái chết của ông Kim. Họ cũng chưa bình luận về những ảnh hưởng của sự ra đi của Chủ tịch Bắc Hàn đối với khu vực và thế giới.
Mỹ và các nước đồng minh Nhật và Nam Hàn đều là thành viên hội đàm 6 bên về chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Đây là diễn đàn nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Bắc Hàn, với sự tham gia của Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn. Cơ chế này đang trong tình trạng trì trệ nhiều năm qua do Bình Nhưỡng tẩy chay đàm phán, sau khi bị LHQ trừng phạt vì các vụ thử tên lửa và hạt nhân.
Nhật Bản và Nam Hàn đều đã có những cuộc họp khẩn của chính phủ và báo động quân đội, sau khi có tin ông Kim từ trần ở tuổi 69 vào sáng thứ bảy.
Tiến Huy (Theo VnExpress)

