
Photo: Internet
Số liệu mới nhất công bố vào cuối tháng 3/2015 của Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới Úc cho thấy có đến 120 thuyền nhân người Việt Nam đang bị giam giữ tại các nhà tù của Úc, chiếm tỷ lệ 6% trong tổng số các tù nhân.
Cùng thời điểm này trong năm 2014, có đến 674 thuyền nhân người Việt bị tạm giam tại các trại giam của Úc, chiếm tỷ lệ 15%, chỉ sau con số những người gốc Iran bị tạm giam. Nhiều người trong số họ đã được thả ra, nhưng vẫn đang mòn mỏi chờ được xét duyệt visa. Trong khi đó, không có tổ chức pháp lý và tổ chức phúc lợi nào đại diện cho quyền lợi của họ.
Tổ chức hỗ trợ người tị nạn Australian Churches Refugee Taskforce cảm thấy rất sốc khi 46 thuyền nhân Việt Nam vừa bị Hải quân Australia đưa về quê nhà. Những thuyền nhân này hiện đang bị các nhà chức trách Việt Nam thẩm vấn. Nhân viên điều hành của tổ chức Australian Churches Refugee Taskforce, người từng làm việc tại Đại sứ quán Úc tại Việt Nam trong ba năm, bà Misha Coleman nói rằng, hành động yêu cầu thuyền nhân trở về nước để kiểm tra họ có phải là người tị nạn hay không của chính phủ Úc là đáng xấu hổ và trái với luật pháp quốc tế. Bà cũng kêu gọi Đại sứ quán Úc tại Việt Nam đảm bảo an toàn cho những người này khi họ trở về nước.
Chính phủ Úc không chỉ ngăn cản nhiều người tị nạn ở Việt Nam đến Úc trong hơn một năm qua, mà còn tạo điều kiện cho Cục quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam tiếp cận và phỏng vấn những người tị nạn gốc Việt trên đất Úc. Những người đứng đầu cộng đồng người Việt tại Úc cho hay nhiều người tị nạn gốc Việt bị phỏng vấn trong những năm gần đây đã bị quan chức Việt Nam yêu cầu tự nguyện trở về nước.
(Theo MediaNet)

