Việc Chính phủ Mỹ lần đầu tiên sau 17 năm ngừng hoạt động đã khiến hàng trăm ngàn nhân viên nghỉ việc, kéo niềm tin tiêu dùng của nước này xuống mức thấp nhất 9 tháng.

ảnh minh họa
Tháng 10 chứng kiến sự giảm sút của niềm tin người tiêu dùng Mỹ xuống mức thấp nhất trong 9 tháng bởi sự kiện lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua chính phủ liên bang phải đóng cửa, điều đã làm suy yếu triển vọng kinh tế Mỹ.
Báo cáo của Thomson Reuters và Đại học Michigan về chỉ số tổng thể niềm tin người tiêu dùng cho thấy, chỉ số này đã giảm xuống 75,2 trong tháng 10, giảm so với mức 77,5 trong tháng 9, mức thấp nhất trong 9 tháng qua và thấp hơn mức dự báo 76 của các nhà kinh tế. Đây cũng là tháng giảm thứ 3 liên tiếp của chỉ số này.
Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này chính việc Chính phủ Mỹ ngừng hoạt động do bế tắc về vấn đề ngân sách, khiến hàng trăm ngàn ngân viên liên bang nghỉ việc, ảnh hưởng tiêu cực đến chi tiêu tiêu dùng và toàn bộ nền kinh tế.
Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên bang lần đầu tuần qua tăng 66.000, lên 374.000, mức cao nhất kể từ cuối tháng 3/2013.
"Cuộc khủng hoảng ngân sách và trần nợ công xảy ra vào gần các ngày nghỉ lễ và là mùa kinh doanh tốt nhất của các nhà bán lẻ trong năm" Yelena Shulyatyeva , kinh tế gia của BNP Paribas ở New York cho biết .
Các nhà kinh tế dự đoán, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ làm GDP Mỹ giảm ít nhất là 0,1 điểm phần trăm mỗi tuần và thiệt hại cho nền kinh tế sẽ còn tăng lên nếu Chính phủ đóng cửa thêm 2 tuần nữa.
Trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa, thì niềm tin tiêu dùng chính là một trong số ít dữ liệu hiếm hoi được công bố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.
Dù chỉ số niềm tin tiêu dùng tiêu cực, nhưng Phố Wall vẫn tăng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần trước khi giới đầu tư kỳ vọng cuộc đàm phán giữa Nhà trắng, lãnh đạo đảng Dân chủ với lãnh đạo đảng Cộng hòa có triển vọng tốt.
Hầu hết các nhà đầu tư vẫn đang hy vọng về một thỏa thuận vào phút cuối trong một nỗ lực để ngăn chặn sự vỡ nợ quốc gia xảy ra.
Tuy nhiên, cuối tuần qua, Tổng thống Obama đã chính thức bác bỏ đề xuất gia hạn thời gian trần nợ công của đảng Cộng hòa, đẩy bế tắc trần nợ công, ngân sách Mỹ kéo dài.
Ngân hàng JPMorgan Chase cảnh báo, nước Mỹ sẽ thực sự lâm nguy khi bế tắc trần nợ công, ngân sách chưa được tháo gỡ, bởi thời hạn ngày 17/10 đang đến rất gần.
Nếu Quốc hội Mỹ để nước Mỹ rơi vào cảnh vợ nợ, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng và hậu quả khó lường đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới này nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung.
Trên thực tế, những diễn biến tiêu cực ở Washington đã làm tổn thương đến niềm tin người tiêu dùng.
Thước đo về triển vọng kinh tế 12 tháng của người tiêu dùng cũng đã giảm xuống mức 71 vào đầu tháng 10, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2011.
Trong khi đó, cuộc khảo sát lại cho thấy, chỉ số về điều kiện hiện tại của nền kinh tế lại nhích lên đến mức 92,8 từ 92,6 trong tháng trước, cao hơn so với mức dự báo 91 trước đó của giới phân tích.
Chỉ số này phục hồi báo hiệu một số triển vọng lạc quan đối với thu nhập sẽ tăng lên.
Triển vọng lạm phát cũng giảm xuống khi FED giữ nguyên chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD/tháng để hỗ trợ nền kinh tế. Lãi suất thế chấp và lãi suất cho vay tiêu dùng khác cũng đã giảm so với tháng trước .
Kỳ vọng lạm phát 1 năm đã giảm xuống mức 2,9% từ 3,3%, trong khi triển vọng lạm phát từ 5 - 10 năm giảm xuống 2,8% từ mức 3,0%.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
