Tỷ lệ này ở khu vực Parramatta là 71.5, căn cứ vào mức độ thỏa mãn đối với sức khỏe, các mối quan hệ cá nhân, quan hệ cộng đồng, sự an toàn trong tương lai, tinh thần và mức sống. Kể từ khi bắt đầu được triển khai thực hiện năm 2000, Chương trình “Chỉ số về sức khỏe, hạnh phúc” được thực hiện hàng năm với sự cộng tác của trường Đại học Deakin University, đã trở thành một cơ sở đáng tin cậy nhất để người dân Australia tự đánh giá chính mình.
Những khu vực có điểm số cao nhất thường có mật độ dân số thấp. Cụ thể là tám trong số những khu vực hàng đầu nằm ở các khu ngoại ô. Đây cũng là những khu vực có nhiều người chỉ sống với vợ hoặc chồng của mình, với người nghỉ hưu và người từ 56 tuổi trở lên. Những người vui vẻ nhất thường là những người giàu có hơn và cũng sống cùng vợ hoặc chồng của họ. Theo kết quả đánh giá, khu vực có điểm số cao nhất là Riverna, với 78.13. Người dân ở Melbourne và Brisbane có mức độ hạnh phúc cao nhất trong số các thành phố lớn, cao hơn nhiều so với Sydney và Perth.



