Người đàn bà mù có 10 nhân cách

Ảnh: Medical Daily.
Khả năng lấy lại thị lực tùy theo nhân cách của người phụ nữ được viết tắt tên là B.T. đã biến cô trở thành một trong những ca bệnh thú vị nhất thế giới,Medical Daily đưa tin. Theo báo cáo đăng trên tờ Psych Journal, B.T. bị mù ở tuổi 20 do gặp tai nạn và phải nhờ sự giúp đỡ của chó dẫn đường. Cô khám tâm lý rồi được chẩn đoán mắc rối loạn đa nhân cách.
Tổng cộng, B.T. có 10 nhân cách khác nhau hoàn toàn về tên gọi, giọng nói, tuổi tác, giới tính, cử chỉ, thái độ, nét mặt, khuynh hướng cá nhân, khả năng và khí chất. Một vài nhân cách chỉ giao tiếp được bằng tiếng Anh, số khác chỉ nói được tiếng Đức, còn lại nói cả hai ngôn ngữ.
Căn bệnh của B.T. được kết luận là mù lòa tâm lý, một dạng rối loạn chuyển dạng không thể giải thích bằng tổn hại thể chất. Tình trạng này do khủng hoảng cảm xúc hoặc stress quá mức gây ra, đôi khi kèm theo tê liệt và vấn đề ngôn ngữ. "Trong tình huống đặc biệt tăng mạnh về cảm xúc, bệnh nhân muốn bị mù và cảm thấy không cần nhìn nữa", giáo sư Strasburger giải thích.Trải qua 4 năm chạy chữa, một ngày B.T. bất ngờ đọc được bìa cuốn tạp chí. "Thị giác của bệnh nhân hồi phục ngay lập tức sau một buổi trị liệu về những sự kiện đau buồn đã xảy ra", giáo sư Hans Strasburger từ Đại học Ludwig Maximilian (Đức) từng gặp gỡ B.T. cho biết. Sau đó vài nhân cách của nữ bệnh nhân bắt đầu nhìn lại được. Hình chụp não cho thấy sự tự phục hồi là có thật, đặc biệt khu vực thị giác của B.T. hoạt động ở một số nhân cách này nhưng lại không hoạt động ở một số nhân cách khác.
Tuy vậy, các nhà khoa học chưa thể hiểu chắc chắn tại sao một cá nhân có thể "tắt, bật" tình trạng của mình. Cách chữa trị rối loạn chuyển dạng thường là thăm khám tâm lý kết hợp vật lý trị liệu. Đối với B.T., 8 trên 10 nhân cách của cô đã lấy lại thị lực sau quá trình can thiệp.

Xem thêm
Article sourced from XALUAN.
