Theo báo trên, nguyên nhân để Nga quyết định xóa nợ cho Bắc Hàn là Bình Nhưỡng hiện không có cả tiền lẫn hàng hóa để trả nợ, số nợ tồn đọng và quá trình đàm phán về số nợ này trong 20 năm qua không thu được kết quả đang cản trở việc khôi phục và phát triển quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-il bắt tay với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong khuôn khổ chuyến thăm Nga hồi cuối tháng 8.
Chính quyền Nga quyết định sẽ xóa 90% trong tổng số 11 tỷ USD mà Bắc Hàn đã nợ, 10% số nợ còn lại sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án chung của hai nước trên lãnh thổ Bắc Hàn, trong đó có công trình xây dựng đường ống dẫn khí đốt chạy từ Nga qua Bắc Bắc Hàn để tới Nam Hàn.
Mặc dù cả phía Nga lẫn phía Bắc Hàn đều chưa có một thông báo chính thức nào liên quan đến việc xóa nợ này nhưng báo Tin tức khẳng định Bình Nhưỡng đã đồng ý với phương án xóa nợ và tái đầu tư số nợ nêu trên.
Thư ký thường trực của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề châu Á-Thái Bình dương thuộc Học viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế của Viện Hàn lâm khoa học Nga, ông Alexander Fedorovsky nhận xét thực tiễn xóa và cơ cấu lại các khoản nợ thường được các bên liên quan hoan nghênh và thực thi có kết quả.
Nga đã có quyết định tương tự với Việt Nam, Mông Cổ, Ethiopia, Iraq, Syria và Libya.
Trần Đạt (Theo TTXVN/Vietnam+)

