Trong nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân trong vụ nổ tàu ngầm Kilo Sindurakshak của Hải quân Ấn Độ hôm 14/8, các nhân viên cứu hộ cho biết đã tìm thấy 3 thi thể đầu tiên trong tổng số 18 người gặp nạ.

Tàu ngầm Kilo Sindurakshak phát nổ hôm 14/8
India Today dẫn nguồn tin từ lực lượng Hải quan Ấn Độ cho biết: “Thi thể của ba nạn nhân vừa được đưa ra ngoài. Thi thể của họ biến dạng nghiêm trọng và không thể nhận dạng do bỏng nặng. Chúng tôi đã đưa các tử thi tới bệnh viện Hải quân để xét nghiệm ADN. Cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng việc tìm thấy người sống sót là điều không thể”.
Nguồn tin cũng cho biết, công việc tại nơi con tàu gặp nạn được tiến hành rất chậm, thợ lặn bị cản trở do tầm nhìn kém dưới nước sâu. Ngoài ra, đến thời điểm này vẫn chưa thể tiếp cận vào một số khoang tàu do cửa khoang đã biến dạng sau vụ nổ.
“Tiếp cận các khoang trong tàu ngầm là vô cùng khó khăn do thợ lặn gặp nhiều trở ngại như cửa kẹt, cầu thang hỏng, nước và bùn ngập bên trong. Các thợ lặn chỉ có thể tiếp cận khoang thứ hai phía sau tháp điều khiển. Tại đây, họ tìm thấy ba thi thể sau 36 giờ làm việc liên tục”.
Nói về sức công phá trong vụ nổ tàu ngầm Sindurakshak, một đại diện Hải quân Ấn Độ cho biết, sức công phá trong vụ nổ bên trong tàu ngầm Kilo INS Sindhurakshak có thể thổi bay một góc cảng Mumbai nếu như con tàu không sở hữu lớp giáp đôi hoàn hảo.
Hai tiếng nổ gần như đồng thời phát ra từ tàu ngầm INS Sindhurakshak trong quân cảng Mumbai vào rạng sáng 14/8 khiến tàu bốc cháy và chìm. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi nhà chức trách thông báo, những tàu gần đó không chịu tác động của vụ nổ.
|
|
|
Các nhân viên cứu hộ đang tìm cách vào tàu |
Thậm chí, India Express còn cho rằng sức công phá từ những vũ khí trên tàu INS Sindhurakshak còn có thể phá hủy những chiến hạm hay thậm chí tòa nhà của Bộ Tư lệnh Hải quân miền tây gần đó nếu tàu ngầm xấu số không sở hữu lớp giáp đôi.
Vượt trội hơn những tàu ngầm thông thường, tàu ngầm lớp Kilo do Nga chế tạo sở hữu 2 lớp giáp bao bọc, cho phép chúng chịu được sức công phá từ những vụ tấn công của đối phương. Lớp giáp đôi giúp nó chống sức công phá từ ngư lôi khi hoạt động trên biển.


