Nasa nên làm gì với sự sống ngoài Trái Đất?

Ảnh minh họa
Nhân loại không đơn độc trong vũ trụ bao la. Có thể trên hành tinh nào đó khác có sự sống mà chúng ta chưa biết tới.
Vậy nhân loại sẽ làm gì nếu như phát hiện ra sự sống ngoài Trái Đất?
Tổng giám đốc Charles Bolden thay mặt cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) lên tiếng rằng: Giao tiếp với sự sống ngoài Trái Đất không thuộc phạm trù của cơ quan nghiên cứu vũ trụ nên chúng tôi không có chính sách để làm việc này.

Tổng giám đốc Charles Bolden
“Chúng tôi có chính sách để xử lý sự sống vi sinh mà chúng tôi bắt gặp, nhưng lại là ngăn chúng tôi tiếp cận. Ví dụ, trên Sao Hỏa có dấu hiệu sự sống nên chúng tôi không được làm ô nhiễm” - ông Charles Bolden nói trên báo IFL Science.
Không giống ông Charles Bolden, giáo sư Stephen Hawking lại có quan điểm muốn liên lạc với sự sống ngoài hành tinh.
“Chúng ta đã biết về nhân loại, mà chưa biết về người ngoài hành tinh. Trong vũ trụ vô hạn, chắc hẳn phải có sự sống khác. Biết đâu ở một nơi nào đó trong vũ trụ, có nền văn minh đang dõi theo chúng ta.
Nếu họ có sức mạnh và kỹ thuật tiên tiến hơn thì họ nhìn nhận nhân loại không khác gì loài vi sinh” – giáo sư Stephen Hawking nói.

Giáo sư Stephen Hawking tại trường Đại học Cambridge (Anh).
Do đó, giáo sư vật lý nổi tiếng thế giới Stephen Hawking muốn nhân loại chủ động tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh để chứng tỏ trình độ kỹ thuật.
Ông đã đưa ra dự án tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất lớn nhất từ trước đến nay với kinh phí 100 triệu USD và thực hiện trong 10 năm tới.
Dự án này mang tên Breakthrough Listen (Lắng nghe Đột phá) có mục đích tìm kiếm khoa học nhằm phát hiện dấu hiệu sự sống thông minh khác ngoài Trái Đất.
Các nhà khoa học sẽ sử dụng một số kính thiên văn lớn nhất trên Trái Đất tìm kiếm những vùng sâu hơn để dò tìm sự sống lẩn khuất trong vũ trụ.

Article sourced from XALUAN.
