Các chuyên gia không tin Trung Quốc đủ khả năng phát triển tên lửa liên lục địa.

    Ngày 24-8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Damien Pickart thông báo Mỹ đang theo dõi sát sao động thái phát triển sức mạnh quân sự của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn nữa về năng lực và mục đích quân sự.

    Người phát ngôn Damien Pickart khẳng định Mỹ cam kết duy trì quan hệ quân sự lành mạnh, ổn định, đáng tin cậy và liên tục với Trung Quốc, đồng thời sẽ thường xuyên tham vấn với Trung Quốc các biện pháp giảm căng thẳng và xây dựng niềm tin trong khu vực.

    Tuy người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ không bình luận trực tiếp về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong 41 (DF-41) mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc nhưng báo chí quốc tế hiểu rằng người phát ngôn muốn ám chỉ về vấn đề này.

    Mỹ theo sát tên lửa liên lục địa Trung Quốc

    Tên lửa DF-41 của Trung Quốc. Ảnh: defence.pk

    Sau khi báo Wall Street Journal (Mỹ) thông tin Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ mở rộng vòng cung phòng thủ tên lửa ở châu Á vào ngày 22-8 (giờ địa phương), thông tin về tên lửa DF-41 mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc bắt đầu xuất hiện.

    Tờ Thời Báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cho biết DF-41 là tên lửa liên lục địa thế hệ thứ ba, có tầm bắn 12.000-14.000 km. Trung Quốc đang nỗ lực lắp đặt đầu đạn hạt nhân vào tên lửa DF-41.

    Theo GS Phillip Karber ở ĐH Georgetown (Mỹ), tên lửa DF-41 có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn vươn đến bất kỳ TP nào của Mỹ. Mỗi đầu đạn hạt nhân có thể được lập trình để tấn công vào một địa điểm cụ thể. Bản tin của IHS Jane cũng dẫn lời các quan chức quân sự Mỹ xác nhận sự tồn tại của tên lửa DF-41.

    Tuy nhiên, IHS Jane dẫn lời Tổng Biên tập Tạp chí quốc phòng châu Á Kanwa (Canada) Andrei Chang nhận định Lữ đoàn pháo binh số 2 của Trung Quốc khó đạt được khả năng thử nghiệm toàn diện tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ thứ ba. Ông cho rằng những thách thức và khó khăn giữa thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của tên lửa đạn đạo liên lục địa rất phức tạp. Trung Quốc đã mất 20 năm để phát triển DF-41 nhưng vẫn chưa thể giải quyết được các vấn đề khó khăn này. Trong khi đó, ông Antony Wong Dong, Chủ tịch Hiệp hội Quân sự quốc tế (đặc khu Macau), nói rằng thế hệ tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ thứ ba của Trung Quốc sẽ không được đặt tên DF-41 vì dự án này đã thất bại và bị huỷ bỏ cách đây vài năm.

    Báo New York Times (Mỹ) ngày 24-8 dẫn lời chuyên gia Larry M. Wortzel, thành viên của Uỷ ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung Quốc của chính phủ Mỹ, ghi nhận Trung Quốc đang chuẩn bị thiết lập 20-32 hệ thống phóng tên lửa di động khó tìm diệt được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa. Theo ông, Trung Quốc đang chuẩn bị hai tàu ngầm, mỗi tàu trang bị 12 tên lửa đạn đạo liên lục địa. Tuy nhiên, theo nhận định ngày 24-4 của ông Tom Z. Collina, Giám đốc Hiệp hội Kiểm soát vũ khí (Mỹ), Trung Quốc đã ký Hiệp ước Cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân toàn diện vào năm 1996 và điều này sẽ ngăn cản Trung Quốc triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa mang nhiều đầu đạn hạt nhân.

    ĐĂNG KHOA - LÊ LINH



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ