Quỹ lương hưu REST Industry Super cho biết lương hưu sẽ là một khoản đầu tư lớn nhất đối với người dân Australia nếu tỷ lệ sở hữu nhà ở cao trước đây vẫn tiếp tục suy giảm.

Ảnh minh họa
Số liệu do Cơ quan thống kê Australia công bố cho thấy tỷ lệ sở hữu nhà ở vẫn giữ ở mức 70% trong nhiều thập kỷ nay, nhưng đã bắt đầu biến động kể từ năm 2008. Các nước như Mỹ, Anh, Canada và New Zealand cũng có tỷ lệ tương tự như vậy, trong khi đó các nước Ý, Tây Ban Nha và Ba Lan có tỷ lệ cao hơn là từ 82-96%.
Theo dự báo, đến độ tuổi nghỉ hưu, 80% số dân Australia sẽ có quyền sở hữu nhà ở. Trong năm 2007/08, 78% số dân trên 65 tuổi có nhà riêng, trong khi đó 5% trong số họ vẫn phải trả nợ thế chấp.
Quỹ đầu tư lương hưu này cũng ước tính tỷ lệ sở hữu hiện nay là 85% số người nghỉ hưu, và sẽ giảm về 80% trong vòng 15 năm tới, và có thể giảm xuống 75% cho đến năm 2036.
Điều này có nghĩa là sẽ có khoảng ¼ số người nghỉ hưu khi chưa có nhà riêng. Giá nhà tăng cao cộng với lãi suất là hai yếu tố khiên tỷ lệ sơ hữu nhà ở của người dân Australia trong độ tuổi dưới 35 giảm từ 45% trong năm 1995/96 xuống còn 37% trong năm 2007/08 và đến năm nay thì con số này chỉ còn là 33%.

