Melbourne: Một chương trình học bổng y khoa sẽ lấy tên của nữ sinh bị hãm hiếp, sát hại

19:30' 26-10-2019
Một chương trình học bổng y khoa sẽ được phát động và lấy tên của sinh viên quốc tế Aiia Maasarwe, người đã bị hãm hiếp và sát hại khi đang cư trú tại Melbourne.


    Photo: 9 News
    Theo thông báo được đưa ra vào hôm 24/10, cha của nữ sinh 21 tuổi này, ông Saeed Maasarwe, sẽ phát động chương trình học bổng vào cuối tháng Mười một năm nay. 
    Chương trình Học bổng Y khoa Tưởng nhớ Aiia Maasarwe được giới thiệu nhằm cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho các bác sĩ người Palestine đang được đào tạo tại các bệnh viện ở Israel.
    Vụ sát hại nữ sinh Maasarwe, một công dân Israel gốc Ả Rập và Palestine chuyển đến Úc để học tập, đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn nước Úc, và nhiều cuộc biểu tình đã được tổ chức để ủng hộ cho gia đình của cô.
    Cha của Maasarwe mong rằng ký ức và tâm nguyện của cô sẽ làm lan tỏa tình yêu và niềm hy vọng.
    Chương trình này sẽ được phối hợp thực hiện bởi Project Rozana, một tổ chức do Úc thành lập nhằm xây dựng những cây cầu để người Israel và người Palestine cùng sống trong hòa bình. 
    Cha của Maasarwe chia sẻ với hãng tin Nine News rằng “Project Rozana cho biết người Israel và người Palestine có thể sống và làm việc hòa thuận cùng nhau, và đó cũng là điều quan trọng đối với con tôi”.
    Thủ phạm Codey Herrmann đã nhận tội đánh vào đầu cô Maasarwe bằng một thanh kim loại, tấn công tình dục, xịt dung dịch gây cháy WD-40 lên người nạn nhân và châm lửa thiêu nạn nhân ở vùng Bundoora hồi tháng Giêng năm nay.
    Thủ phạm sẽ bị kết án tại Tòa án Tối cao Victoria và cha của nạn nhân cũng sẽ tham dự phiên xét xử. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ