NSW: Gần 900,000 người đang sống dưới mức nghèo khổ ở tiểu bang

09:00' 28-10-2019
Hơn 888,000 người đang sống dưới mức nghèo khổ ở NSW, trong đó cứ khoảng sáu trẻ em thì có một trẻ đang bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh nghèo khổ và phụ nữ thường có cuộc sống vất vả hơn nam giới.


    Photo: Yahoo News Australia
    Hãng tin Yahoo News cho biết, một nghiên cứu từ Hội đồng Dịch vụ Xã hội NSW (NCOSS) và Trung tâm Mô hình Kinh tế Xã hội Quốc gia thuộc Đại học Canberra đã sử dụng dữ liệu điều tra dân số gần đây nhất trong năm tài chính 2015-16. 
    Nghiên cứu này cho thấy, hơn 16% trẻ em ở NSW đang sống trong nghèo đói, trong khi nữ giới chiếm 53.6% trong số những người từ 15 tuổi trở lên có cuộc sống cơ cực.
    Những người sống ở vùng ven Sydney có nguy cơ nghèo đói cao hơn khu vực nội thành.
    Người Thổ dân, người dân ở eo biển Torres và người khuyết tật trải qua bất lợi kinh tế nhiều hơn gấp đôi so với dân số chung.
    Những người thất nghiệp cũng có nhiều khả năng lâm vào cảnh nghèo khổ, trong khi khoảng 5% người làm việc toàn thời gian có hoàn cảnh khó khăn.
    Bà Anna Bacik thuộc NCOSS cho biết, “hoàn toàn có khả năng” các số liệu trên sẽ còn tăng cao, do mức lương thấp và ảnh hưởng của hạn hán ở các vùng nông thôn. 
    Nghiên cứu chỉ ra rằng, khu vực có nhiều người nghèo nhất là Guildford/South Granville ở phía Tây Nam Sydney, với tỷ lệ người nghèo được ghi nhận ở mức 28.3%.
    Kế đến là các khu vực lân cận như Ashcroft/Busby/Miller (27.7%), Fairfield (27.4%), và Shortland/Jesmond ở Hunter (27%).
    Các nhà nghiên cứu hy vọng những số liệu thống kê chi tiết, được công bố vào thứ Năm 24/10 kèm theo bản đồ tương tác, có thể đóng góp cho việc định hình chính sách trong tương lai. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ