Melbourne: Hàng loạt chó bị trúng bả ở công viên Sir Zelman Cowen Reserve

21:00' 12-01-2020
Ít nhất tám con chó đã bị đầu độc bởi pho mát nhiễm độc bị bỏ lại trong một công viên nổi tiếng ở khu vực phía Đông Nam Melbourne.



    Photo: 7news.com.au
    Một phụ nữ thường dắt chó đi dạo tên là Anna Lindars đã rất kinh hoàng khi con chó Bella của bà, thuộc giống chó Cavoodle, phải trải qua nhiều ngày trong phòng cấp cứu, sau khi nó bị bệnh nặng kể từ chuyến đi dạo ở công viên Sir Zelman Cowen Reserve ở vùng Kooyong.
    Bà Lindars kể rằng “Bella bị nôn ói dữ dội và bị tiêu chảy đến mức khiến tôi bị sốc”.
    Nhưng cho đến sau khi những con chó khác bắt đầu có những triệu chứng tương tự như Bella thì bà Lindars mới nghi ngờ.
    “Tôi tìm thấy một miếng bả được bọc bên trong miếng pho mát và sau đó phát hiện thêm những miếng mồi nhử khác được đặt dọc theo hàng rào.
    Điều này đặc biệt tàn nhẫn vì một người nào đó muốn đánh bả và giết chết một vài con chó”, chủ của Bella cho biết thêm.
    Tổng cộng tám con chó đã bị bệnh nặng và chúng đều đi dạo ở cùng một công viên.
    Hai đơn khiếu nại đã được gửi đến Hội đồng Thành phố Stonnington, tuy nhiên những người quản lý công viên không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về những miếng pho mai chứa độc.
    “Nếu có thông tin về thủ phạm, hoặc nếu có bất cứ mô tả nào về thời điểm bả chó được rải trong công viên, thì điều đó sẽ giúp chúng tôi điều tra về vụ việc này”, Thị trưởng Hội đồng Thành phố Stonnington Steve Stefanopoulos tuyên bố.
    Việc đánh bả động vật là một hành động bất hợp pháp ở Victoria và những kẻ phạm tội phải đối mặt với án tù lên tới 12 tháng và bị phạt tiền tới $40,000.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from 7news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ