Theo Reuters, hôm 30-11 nhà chức trách Namibia cho biết chiếc máy bay của hãng hàng không Mozambique Airlines (LAM) bị rơi tại khu vực gần biên giới với Angola và Botswana. 33 người đã thiệt mạng, trong đó gồm 10 người Mozambique, 9 người Angola, 5 người Bồ Đào Nha, 1 người Pháp, 1 người Brazil và 1 người Trung Quốc.

Một máy bay của hãng hàng không Mozambique Airlines.
Cảnh sát Namibia cho biết không ai trong số 27 hành khách (thông tin ban đầu nói 28 hành khách) và 6 thành viên phi hành đoàn sống sót khi chiếc máy bay này rơi tại công viên quốc gia Bwabwata. Đây là một trong những vụ tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử ngành hành không dân dụng Mozambique.
Ông Willy Bampton, phó chỉ huy lực lượng cảnh sát Namibia cho biết: “Đống đổ nát của chiếc máy bay được tìm thấy. Chiếc máy bay bị thiêu rụi và không ai còn sống sót”. Trong khi đó, một nhân viên kiểm lâm của công viên mô tả: “Các thi thể nằm rải rác khắp nơi. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng”. Theo người này, các hộp đen đã được nhân viên điều tra mang đi.
Trước đó, giới chức Mozambique cho biết chiếc máy bay Embraer SA 190 nói trên bị mất tích trong điều kiện thời tiết xấu và tầm nhìn kém hôm 29-11 sau khi mất liên lạc với nhân viên kiểm soát không lưu. Máy bay gặp nạn sau khi khởi hành thủ đô Maputo với điểm đến dự kiến là thủ đô Luanda của Angola. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.
Theo AP, các hãng hàng không của nước này, trong đó có LAM, đã bị Liên hiệp châu Âu cấm hoạt động trong không phận mình vào năm 2011 do lỗi lo an toàn.

