Lực lượng phòng thủ Ukraine đánh chặn số lượng kỷ lục UAV tự sát của Nga

02:00' 04-01-2024
Ukraine thông báo bắn hạ 87 trong 90 UAV tự sát được Nga triển khai trong đêm, nhưng dường như để lọt nhiều tên lửa dẫn đường.


    Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga rạng sáng 1/1 triển khai 90 máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Shahed-136/131 nhằm vào nước này từ 4 hướng. Các lực lượng Nga cũng phóng 4 tên lửa phòng không S-300 hoán cải về phía tỉnh Kharkov ở đông bắc, 4 tên lửa diệt radar Kh-31P và một tên lửa dẫn đường chiến thuật Kh-59 nhằm vào các khu vực tại Kherson và Zaporizhzhia.

    "Lực lượng phòng thủ đã đánh chặn số lượng UAV kỷ lục là 87 chiếc", cơ quan này cho hay, nhưng không đề cập đến các tên lửa được Nga khai hỏa.

    UAV tự sát Nga trên bầu trời Ukraine hồi năm 2022. Ảnh: Reuters

    UAV tự sát Nga trên bầu trời Ukraine hồi năm 2022. Ảnh: Reuters

    Giới chức Ukraine cũng cảnh báo nguy cơ bị tập kích bởi tên lửa siêu vượt âm Kinzhal do phát hiện tiêm kích hạng nặng MiG-31K hoạt động, nhưng không có vụ phóng nào xảy ra. Không quân Ukraine sau đó thông báo Nga mở thêm một đợt tấn công bằng 10 UAV tự sát từ hướng bắc, tuyên bố bắn hạ được 9 chiếc và một tên lửa dẫn đường Kh-59 ở mặt trận phía đông.

    Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

    Tổng thống Vladimir Putin hôm 1/1 cáo buộc Kiev "muốn uy hiếp và gây tình trạng bất ổn" bằng những cuộc tấn công vào dân thường, khẳng định Moskva đủ khả năng tung những đòn trả đũa tương tự cuộc tấn công nhằm vào thành phố Belgorod gần biên giới giáp Ukraine trước đó hai ngày.

    Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh Nga sẽ chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự của đối phương. "Chúng ta sẽ dùng vũ khí chính xác cao để tập kích những trung tâm ra quyết định, điểm tập kết binh sĩ, lính đánh thuê và những mục tiêu quân sự nhạy cảm", ông nói.

    Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

    Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

    Nga gần đây cũng tăng cường tấn công hạ tầng Ukraine bằng tên lửa và UAV. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat hôm 19/12/2023 nói rằng nói Moskva sở hữu lượng lớn vũ khí để tấn công hạ tầng của Kiev, cũng như có đủ UAV tự sát để duy trì các đòn tập kích hàng ngày.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Spring Park Primary School Vùng: Springvale. Phone: 9546 6402
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ukraine-tuyen-bo-chan-so-luong-ky-luc-uav-tu-sat-cua-nga-4695823.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ