Venezuela chỉ trích quyết định từ chối gia nhập BRICS của Argentina

06:00' 04-01-2024
Tổng thống Venezuela Maduro cho rằng người đồng cấp Argentina Milei xuẩn ngốckhi quyết định từ chối lời mời gia nhập khối BRICS.


    "Tổng thống Javier Milei hành động không vì người dân Argentina, khi ngăn nước này gia nhập BRICS. Đây là một trong những hành động vụng về và xuẩn ngốc nhất ông Milei thực hiện với Argentina", Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trả lời phỏng vấn tờ Le Monde ngày 1/1.

    Ông Maduro bình luận sau khi văn phòng tổng thống Argentina ngày 29/12 thông báo ông Milei đã gửi thư đến các lãnh đạo BRICS để từ chối lời mời vào khối gồm 5 nền kinh tế mới nổi này.

    Theo ông, quyết định của ông Milei "sẽ đưa Argentina về thế kỷ 19". Tổng thống Maduro còn bày tỏ mong muốn Venezuela được kết nạp vào BRICS tại hội nghị thượng đỉnh khối năm nay.

    Lãnh đạo Argentina chưa bình luận về thông tin.

    Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Cung Planalto ở Brasilia ngày 29/5/2023. Ảnh: AFP

    Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Cung Planalto ở Brasilia ngày 29/5/2023. Ảnh: AFP

    BRICS hồi tháng 8/2022 nhất trí kết nạp 6 thành viên mới gồm Argentina, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từ năm 2024. Tổng thống Argentina khi đó là Alberto Fernandez nói gia nhập BRICS sẽ mở ra "bối cảnh mới" cho nước này.

    Tuy nhiên, chính sách của Argentina thay đổi sau khi ông Milei, một chính trị gia cánh hữu, đắc cử Tổng thống và tuyên thệ nhậm chức ngày 10/12. Ông có quan điểm phản đối Argentina gia nhập BRICS, không ủng hộ quan hệ kinh tế với Trung Quốc và Brazil. Thay vào đó, ông muốn tăng cường quan hệ kinh tế với Mỹ và Israel.

    BRICS là nhóm các nền kinh tế mới với 5 thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, chiếm hơn 40% dân số toàn cầu và khoảng 1/4 GDP thế giới. Nga là quốc gia chủ tịch năm nay của BRICS. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/1 nói Moskva sẽ làm hết sức để 5 thành viên mới có thể "hòa nhập vào cách thức tổ chức hoạt động".

    Tổng thống Argentina Javier Milei phát biểu nhậm chức trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Buenos Aires ngày 10/12. Ảnh: AFP

    Tổng thống Argentina Javier Milei phát biểu nhậm chức trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Buenos Aires ngày 10/12. Ảnh: AFP



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư?
Hoang Gia Law Consulting & Auditing Co Vùng: Kew. Phone: 0402 615 711
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/venezuela-chi-trich-argentina-xuan-ngoc-khi-tu-choi-vao-brics-4695848.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ