Cân bằng ảnh hưởng

    Ấn Độ và Trung Quốc đã có những căng thẳng kể từ cuộc chiến tranh biên giới năm 1962. New Delhi gần đây tỏ ra lo lắng khi Bắc Kinh ngày càng gia tăng ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương.

    Xe tăng T-72 của Ấn Độ.

    Với những đơn hàng mua sắm gần đây trị giá hàng chục tỉ USD, Ấn Độ cuối cùng cũng nỗ lực để đối phó với cái mà nước này xem là sự xâm nhập hùng hổ vào khu vực mà từ lâu New Delhi đã thống trị.

    "Quân đội Ấn Độ đang tăng cường lực lượng để chuẩn bị chống lại một cuộc xung đột giới hạn dọc theo biên giới tranh chấp, đồng thời nhằm cân bằng quyền lực của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương" - James Clapper, Giám đốc Tình báo Mỹ phát biểu trước một ủy ban Thượng viện tuần trước.

    Ấn Độ thành lập các sư đoàn bộ binh ở khu vực miền núi và lên kế hoạch gia tăng lực lượng tấn công nhằm đề phòng Trung Quốc gây hấn. Biên giới giữa hai nước vẫn chưa được phân định rõ ràng mặc dù hai bên đã tiến hành 15 vòng đàm phán.

    Các nhà lãnh đạo và chiến lược quốc phòng Ấn Độ lo lắng vì Trung Quốc trong những năm gần đây ngày càng hiện đại hóa lực lượng và mở rộng lợi thế quân đội. Đối với một số người Ấn Độ, đối phó với Trung Quốc được coi là ưu tiên hơn so với Pakistan - đối thủ lâu đời của New Delhi.

    Zhao Gancheng, một chuyên gia Nam Á của Viện Nghiên cứu chính sách nước ngoài ở Thượng Hải nói rằng Ấn Độ xây dựng quân đội hùng mạnh là để vượt qua Trung Quốc. "Tất nhiên, Ấn Độ có thái độ thận trọng chống lại Trung Quốc do một số vấn đề lịch sử bất ổn. Nhưng tôi tin rằng mục tiêu cơ bản mà Ấn Độ phát triển quân sự là để trở thành một quốc gia lớn trên toàn cầu. Sau đó, Ấn Độ muốn chuẩn bị cho cái mà nước này gọi là mối đe dọa tiềm năng đến từ Trung Quốc và các nước khác".

    Về phía Trung Quốc, việc Ấn Độ củng cố quân đội "không phải là một nhân tố quan trọng" trong kế hoạch quốc phòng của Bắc Kinh. "Không nhiều người Trung Quốc coi Ấn Độ là một mối đe dọa và Trung Quốc cũng không có ý định chạy đua quân sự cùng Ấn Độ" - ông Zhao cho biết.

    Một chiếc Rafale của Pháp. Ấn Độ vừa quyết định mua 126 chiến đấu cơ của Pháp.

    Nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới

    Ấn Độ thực hiện hiện đại hóa quân sự là do phần lớn các thiết bị của nước này đã cũ kỹ, lỗi thời. Những đơn đặt hàng máy bay chiến đấu, tàu khu trục hải quân, trực thăng và các loại vũ khí khác đã khiến Ấn Độ trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm cho biết Ấn Độ chiếm 9% lượng vũ khí nhập khẩu trên toàn thế giới trong năm 2010.

    Tuần trước Ấn Độ đã ký với Pháp hợp đồng mua 126 máy bay chiến đấu với số tiền ban đầu ước tính 11 tỉ USD. Tính tổng cộng các chi phí khác như chuyển giao công nghệ, bảo trì, bảo hành, dự kiến tổng tiền sẽ tăng gấp đôi.

    Hải quân Ấn Độ tuần trước cũng nhận tàu ngầm hạt nhân Nerpa của Nga, đổi tên thành INS Chakra-II, khiến Ấn Độ được xếp vào nhóm các nước "hàng trên" sở hữu tàu ngầm hạt nhân cùng Mỹ, Pháp, Nga, Anh và Trung Quốc. Tiền thuê Chakra-II trong 10 năm là gần 1 tỉ USD. Cuối năm nay, Ấn Độ cũng dự kiến nhận tàu sân bay được tân trang lại của Nga.

    Bên cạnh đó, 6 tàu ngầm Scorpene đang được đóng ở Ấn Độ theo giấy phép của Pháp trong một hợp đồng trị giá 5 tỉ USD dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2015.

    Trong khi Ấn Độ tích cực tăng cường khả năng quốc phòng của mình, Trung Quốc cũng không ngồi yên mà làm tương tự, nhưng nhanh hơn nhiều, khiến Ấn Độ khó mà bắt kịp. Được biết, ngân sách dành cho quân đội của Trung Quốc lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ.

    Trần Đạt (Theo AP)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Braybrook College Vùng: Braybrook. Phone: 9312 2900
Xem thêm

Trường có ó uy tín về chất lượng đào tạo học sinh.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ