"Chúng ta sinh ra không phải là kẻ thù và không cần thiết phải sống như kẻ thù" - ông Peres nói. "Đừng cho phép những lá cờ thù địch phủ bóng đen lên di sản lịch sử. Dân tộc của các bạn là những người nhạy cảm, khao khát hữu nghị và hòa bình chứ không phải xung đột và chiến tranh".

Tổng thống Israel Shimon Peres.
Trước đó, trong bài phát biểu được truyền hình hôm thứ Sáu tuần trước, lãnh thụ tinh thần Iran Ayatollah Ali Khamenei mô tả Israel là "một khối ung thư cần phải loại bỏ", đồng thời tuyên bố sẽ hỗ trợ bất kỳ tổ chức nào chiến đấu chống lại chính quyền Do Thái.
Trong những tuần gần đây đã có nhiều đồn đoán về khả năng Israel tấn công Iran. Israel và phần lớn cộng đồng quốc tế tin rằng chương trình hạt nhân của Iran nhằm che đậy động cơ sản xuất vũ khí hạt nhân - những cáo buộc mà Tehran chối bỏ.
Israel luôn ủng hộ những biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Iran, nhưng nhấn mạnh việc duy trì các lựa chọn quân sự để ngăn chặn hoạt động hạt nhân của Tehran.
Trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Israel và Iran có quan hệ khá nồng ấm.
Trần Đạt (Theo AFP)

