Lãnh đạo Thượng viện Mỹ đã tiến gần tới một thỏa thuận để mở cửa lại chính phủ và ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ.

Đồi Capitol lúc bình minh.
Các tín hiệu đáng hy vọng đã nổi lên từ ngày 14/10, chỉ 3 ngày trước hạn chót để nâng trần nợ công của Chính phủ Mỹ và Chính phủ buộc phải đóng cửa một phần đã bước sang tuần thứ ba. Sau nhiều nỗ lực nhằm chấm dứt bế tắc nhưng không thành, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Harry Reid và lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mitch McConnell đã tiến hành các cuộc đàm phán để giải quyết thế bế tắc.
“Tôi rất lạc quan rằng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận hợp lý trong tuần này để mở cửa lại Chính phủ, thanh toán các hóa đơn của quốc gia và bắt đầu các cuộc đàm phán dài hạn để đặt đất nước vào một nền tảng tài chính vững chắc” – ông Reid cho hay.
Kết thúc các cuộc thảo luận tại Thượng viện, ông Reid nói rằng, mặc dù vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhưng đã có những tiến bộ lớn giữa hai bên. Thông tin này đã giảm bớt sự căng thẳng trên các thị trường. Chỉ số Dow Jones tại thời điểm đóng cửa ngày 14/10 đã tăng 0,42%, chốt ở mức 15.301,26 điểm trong khi chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,41%, đạt 1.710,14 điểm.
“Mọi người chỉ cần kiên nhẫn, chúng tôi tin rằng ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng” - ông Reid tuyên bố đêm 14/10 (giờ địa phương). Ông McConnell trong khi đó nói thêm: “Tôi cũng có chung sự lạc quan rằng chúng ta sẽ có được một kết quả có thể chấp nhận được đối với cả hai bên”.
Phát biểu của hai ông Reid và McConnell là những tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Đảng Dân chủ và Cộng hòa, ít nhất là tại Thượng viện, muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đã gây sứt mẻ đến vị thế của nước này trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trong trường hợp Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát có thể thống nhất được về một thỏa thuận, trọng tâm sau đó sẽ được chuyển tới việc liệu Chủ tịch Hạ viện John Boehner có thể đảm bảo sự hỗ trợ đầy đủ từ liên minh bảo thủ của ông tại Hạ viện để gửi bản thỏa thuận tới Tổng thống Obama hay không.
Với các tiến bộ rõ ràng như vậy, ông Obama đã hủy một cuộc gặp với các ông Reid, McConnell, Boehner và lãnh đạo phe thiểu số của Đảng Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi. Theo một quan chức Mỹ, việc hủy bỏ các cuộc thảo luận này là để cho các nhà lãnh đạo tại Thượng viện thời gian để tiếp tục đạt được những tiến bộ quan trọng hướng tới một giải pháp nâng trần nợ và mở cửa lại Chính phủ.
Phe Cộng hòa tại Thượng viện nhóm họp vào lúc 15h00 GMT ngày 15/10 để xem xét lại bản kế hoạch. Nếu Quốc hội Mỹ không nâng trần nợ công hiện ở mức 16,7 nghìn tỉ USD vào ngày 17/10, Chính phủ Mỹ sẽ hết tiền và bắt đầu không thể thực hiện được các nghĩa vụ của họ.
Theo tờ Politico, ông Reid và ông McConnell có vẻ như sẽ đạt được một thỏa thuận khung, theo đó có thể mở cửa lại và tài trợ cho Chính phủ hoạt động đến ngày 15/1 và tăng trần nợ đến ngày 7/2. Ngoài ra, thỏa thuận cũng bao gồm việc khởi động các cuộc đàm phán về ngân sách dài hạn giữa Đảng Dân chủ và Cộng hòa, vốn cần phải kết thúc trước ngày 13/12 tới.
Đảng Cộng hòa muốn hoãn thực thi khoản thuế đánh vào các thiết bị y tế để tài trợ cho các cải cách y tế của Tổng thống nhưng giới lãnh đạo Đảng Dân chủ đã phản đối. Hai bên thay vào đó đang xem xét hoãn một khoản thuế khác liên quan đến chương trình “Obamacare” được biết đến với tên thuế tái bảo hiểm.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
