Lạm phát ở Nga đang thực sự điên rồ đến nỗi các quan chức đang xem xét về việc kiểm soát giá của các thực phẩm thiết yếu.

ảnh minh họa
Giá lương thực đang ở ngoài tầm kiểm soát của Nga. Vì vậy, các quan chức Nga hiện nay đang nghĩ đến việc áp một mức giá trần đối với các "sản phẩm thực phẩm thiết yếu".
Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich cho biết chính phủ đang xem xét việc áp giá trần sao cho có hiệu quả.
Ông cũng nói thêm rằng chính phủ có thể cấp cho cơ quan giám sát cạnh tranh nhiều quyền hạn hơn trong việc thi hành các quy định tại thị trường bán lẻ hiện nay.
Hiện chưa rõ "sản phẩm thực phẩm thiết yếu" là những sản phẩm nào.
Lạm phát ở Nga đang ở mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính (khoảng 11,4%), và 2 tuần trước, thứ trưởng kinh tế Nga cho rằng chỉ số này có thể lên 17% trong khoảng tháng3.
Các biện pháp trừng phạt từ phương Tây, lệnh cấm trên một số sản phẩm thực phẩm quan trọng của phương Tây, và sụt giảm của đồng Rúp đều góp phần vào việc gia tăng lạm phát.

Người tiêu dùng tại Nga đang phải chịu đựng nhiều sức ép nặng nề nhất - đặc biệt là khi mà có vẻ tình hình này sẽ không sớm kết thúc trong thời gian tới.
Theo xaluan

