Ba mẹ hoảng sợ khi con sơ sinh chào đời da nửa đen nửa tím, bác sĩ tức giận: "Anh chị đáng nhận kết quả này"
Vì lý do này, các bác sĩ thường phải đánh giá tình hình trước khi sinh. Nếu khung chậu của người mẹ chỉ ở mức trung bình hoặc thai nhi lớn, họ thường khuyến nghị sinh mổ để đảm bảo an toàn. Xiaoqin (Trung Quốc), trong suốt thời gian mang thai, đã tham khảo nhiều tài liệu và tin rằng sinh thường là lựa chọn tốt nhất cho cả mẹ và bé.
Cô hỏi ý kiến bạn bè và thấy rằng những người sinh thường thường hồi phục nhanh hơn, trong khi những người sinh mổ hay gặp phải các vấn đề như ngứa vết mổ hay viêm nhiễm. Được khuyến khích như vậy, cô quyết tâm sinh thường.
Trong giai đoạn cuối thai kỳ, bác sĩ đã nhắc nhở cô nhiều lần về việc kiểm soát chế độ ăn uống vì bé đã lớn khá nhanh. Mặc dù cô hết sức cố gắng kiềm chế, việc siêu âm trước sinh vẫn khiến cô lo lắng khi thai nhi có đường kính lưỡng đỉnh là 10,1 cm và ước tính nặng gần 4kg. Bác sĩ lại tiếp tục khuyên nên sinh mổ.
Ảnh minh hoạ
Sau khi bàn bạc với chồng, Xiaoqin vẫn quyết định: "Mình có vóc dáng to lớn, có lẽ mình sẽ sinh thường được thôi”. Cô ký vào 3 bản cam kết từ chối phẫu thuật, và kiên quyết chọn sinh thường. Trong suốt quá trình chuyển dạ, dù đã được gây tê ngoài màng cứng, việc sinh nở vẫn vô cùng khó khăn do em bé quá lớn. Cuối cùng, nỗ lực từ một nữ hộ sinh dày dạn kinh nghiệm đã giúp em bé được "đẩy" ra ngoài.
Khi em bé chào đời, vì bị mắc kẹt quá lâu trong ống sinh và thiếu oxy nghiêm trọng, cậu bé không hề khóc. Các bác sĩ và y tá gấp rút hồi sức, vỗ nhẹ vào chân và hút nước ối. Sau một hồi lâu, cuối cùng đứa bé cũng bật lên tiếng khóc yếu ớt giống như một chú mèo con.
Điều khiến mọi người bối rối hơn là khuôn mặt của em bé, kể cả môi, có màu tím đen đỏ lẫn lộn, khiến cậu bé trông giống như nhân vật "Bao công" nổi tiếng. Người mẹ hoảng hốt nhìn con: "Rõ ràng tôi và chồng đều có làn da trắng hồng, sao con lại có màu da như vậy?"
Trong khi vợ đang sinh con, người bố đã xem một video về trẻ sơ sinh trên mạng, trong đó một bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tim mạch cảnh báo rằng màu da sẫm ở trẻ sơ sinh có thể là dấu hiệu của tình trạng thiếu oxy. Người cha lo lắng về khả năng con mình mắc bệnh tim, một dạng bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng mà không được điều trị.
Khi y tá bế em bé ra ngoài, theo sau là một bác sĩ có vẻ mặt nghiêm trọng, họ nói: "Chúc mừng, đây là con của anh". Tuy nhiên vừa nhìn thấy con, người bố ngẩn người, đầu óc trống rỗng không dám tiến gần đến bế đứa trẻ, vì màu da vừa đen vừa tím của con giống hệt như dấu hiệu trong video trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh anh vừa xem. Người bố lo lắng hỏi bác sĩ: "Chúng tôi có thể giữ đứa bé này không?" Vị bác sĩ vừa nghe đã nổi giận. Trước đó bác sĩ đã ra sức khuyên nhủ mổ lấy thai nhiều lần nhưng vợ anh không chịu nghe, ca sinh nở đã hỗn loạn giờ lại phải đối diện với tình huống này.

Ảnh minh hoạ
Người bố run sợ giải thích rằng, mình đọc trên mạng thấy da em bé sẫm màu là dấu hiệu bệnh tim. Bác sĩ càng tức giận hơn: "Bệnh tim gì chứ! Đó là do em bé bị mắc kẹt trong ống sinh quá lâu nên thiếu oxy! Lúc mới sinh, da cậu bé còn sẫm màu hơn, nhưng giờ sẽ hồi phục qua thời gian. Ai bảo vợ chồng anh phớt lờ lời khuyên của tôi và quyết tâm sinh thường? Vợ chồng anh đáng phải chịu như vậy đấy!"
Tuy nhiên thật ra, em bé này khá may mắn, màu da tím đen trên mặt chỉ là kết quả tạm thời của tình trạng thiếu oxy và nó sẽ dần cải thiện. Trong một số trường hợp tương tự, thai nhi vì bị thiếu oxy kéo dài trong tử cung hoặc đường sinh có thể gặp phải tổn thương não, dẫn đến bại não, và nếu tình huống này xảy ra, bố mẹ sẽ là người phải hối hận cả cuộc đời.
Vậy tình trạng trẻ sơ sinh bị mắc kẹt trong ống sinh nguy hiểm ra sao?
Tình trạng trẻ sơ sinh bị mắc kẹt trong ống sinh quá lâu là một vấn đề nghiêm trọng trong quá trình sinh nở, dẫn đến nhiều hệ lụy đáng lo ngại cho cả mẹ và bé. Nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ mắc kẹt có thể do kích thước thai nhi lớn hơn bình thường hoặc do cấu trúc khung chậu của mẹ không đủ rộng. Khi em bé bị mắc kẹt, lưu lượng máu đến não và các cơ quan nội tạng quan trọng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến thiếu oxy. Thiếu oxy kéo dài có thể gây tổn thương não, để lại hậu quả nghiêm trọng như bại não hoặc các rối loạn phát triển khác.
Ngoài ra, trẻ gặp phải những thương tích thể chất do áp lực quá mức trong ống sinh, như chấn thương ở đầu hay các dây thần kinh, có thể hiển hiện qua những bầm tím trên da. Tình huống này không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ mà còn tạo áp lực lớn cho người mẹ, khi phải đối diện với cơn đau kéo dài và sự mệt mỏi. Nguy cơ can thiệp y tế khẩn cấp gia tăng, điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động tới tâm lý của mẹ, có khả năng dẫn đến trầm cảm sau sinh.

Ảnh minh hoạ
Bên cạnh đó, việc hồi sức trẻ ngay sau khi sinh là điều cực kỳ quan trọng. Nếu trẻ không khóc hoặc có dấu hiệu thiếu oxy, các bác sĩ và y tá phải khẩn trương can thiệp, qua đó bảo đảm sự an toàn cho trẻ. Tuy nhiên, việc chăm sóc sau sinh cũng cần thiết để theo dõi tình trạng sức khỏe kéo dài, phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra sau này. Tóm lại, tình trạng trẻ sơ sinh mắc kẹt trong ống sinh không chỉ là một thách thức trong quá trình sinh nở mà còn có thể để lại những di chứng nặng nề cho cả mẹ và bé. Do đó, sự quan tâm và can thiệp kịp thời là rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho cả hai.

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/ba-bau/bo-me-hoang-so-khi-con-so-sinh-chao-doi-da-nua-den-nua-tim-bac-si-tuc-gian-anh-chi-dang-nhan-ket-qua-nay-c85a659671.html

