Một báo cáo của Hãng thông tin bất động sản RP Data cho thấy những người có nhà muốn bán sẽ phải giảm bớt giá bán ban đầu xuống khoảng 8% ở các thành phố thủ phủ trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay. Ở một số vùng duyên hải, giá bán nhà thậm chí còn giảm tới 20%.
Chuyên gia phân tích, nghiên cứu của RP data, Cameron Kusher, cho biết việc giảm mạnh giá bán nhà cho thấy giá niêm yết có thể không tương ứng với mức giá mà thị trường sẵn sàng trả cho việc mua bất động sản. Nhưng ông cũng bày tỏ không có gì đáng ngạc nhiên khi chứng kiến những khu vực ven biển như Byron Bay, Paradise Point, Wangi Wangi và San Remo có tên trong danh sách này. Nhà đất ở những vùng kiểu này có thể được miêu tả là “tài sản tuỳ ý”.
Trong số những thành phố lớn, Melbourne có tỷ lệ giảm giá nhà bán mạnh nhất trong vòng 12 tháng tính đến tháng 2 năm nay, trong đó để bán được, giá nhà trung bình phải giảm khoảng 7,7%. Ở các khu vực ngoại ô, Perth’s Sain James có tỷ lệ giảm nhiều nhất với 18,6%, South Australia's Hove với 18,2%, Queensland's Paradise Point 17,3% và NSW's Bryon Bay 17,3%. Và, nếu như bạn đang nghĩ đến việc bán một căn nhà ở Aldinga Beach thuộc khu vực South Australia, có thể bạn sẽ phải giảm tới 23%.

