Theo ông Bolani, giới chức an ninh đã hoàn tất 80% cuộc điều tra về các vụ đánh bom nhằm vào trụ sở Bộ Tài chính và Ngoại giao hôm 19/8 làm gần 100 người thiệt mạng. Ông Bolani khẳng định tòa án đã tin vào bằng chứng mà Bộ Nội vụ cung cấp và 13 phần tử khủng bố sẽ bị tử hình. Tại cuộc điều trần, các nghị sĩ đã chất vấn các bộ trưởng phụ trách an ninh về năng lực đảm bảo an ninh của các lực lượng Iraq khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này. Tham gia cuộc điều trần cùng ông Bolani có Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Qader Obeidi, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Shirwan al-Waili và các quan chức an ninh khác. Ông Bolani khẳng định Bộ Nội vụ có một ban thông tin và điều tra tập trung vào nỗ lực chống khủng bố. Ông kêu gọi các trung tâm chiến dịch an ninh ở Iraq phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng để nâng cao hiệu quả công tác.
Năm vụ đánh bom liên hoàn rung chuyển thủ đô Baghdad ngày 8/12 làm ít nhất 127 người thiệt mạng và khoảng 450 người bị thương. Một ngày sau đó, Tổ chức Truy lùng khủng bố buốc tế (SITE), có trụ sở ở Mỹ, thông báo nhóm "Nhà nước Hồi giáo Iraq" có dính líu đến al-Qaeda đã tuyên bố nhận trách nhiệm về đánh bom này. Nhóm này cũng tuyên bố đây là "đợt đánh bom thứ 3" sau các vụ đánh bom hôm 19/8 và 25/10 làm hơn 100 người thiệt mạng.

