Iran triệu nhà ngoại giao Nga

11:19' 26-12-2023
Iran triệu Đại biện Nga để phản đối việc Moskva và các quốc gia Arab kêu gọi đàm phán về ba hòn đảo tranh chấp giữa nước này với UAE.


    Bộ Ngoại giao Iran ngày 24/12 cho biết đã triệu tập Đại biện Nga tại Tehran để bày tỏ phản đối về nội dung tuyên bố chung gần đây giữa Moskva và các nước Arab, trong đó kêu gọi đàm phán về ba hòn đảo Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa. Đại biện là quan chức tạm thời thay thế đại sứ trong trường hợp chức vụ đại sứ chưa được bổ nhiệm hay đại sứ vắng mặt.

    Ba hòn đảo này nằm gần eo biển Hormuz, nơi 1/5 sản lượng dầu thế giới đi qua. Iran kiểm soát ba hòn đảo từ năm 1971 nhưng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng tuyên bố chủ quyền.

    "Iran coi mọi tuyên bố từ các bên về vấn đề này là điều không thể chấp nhận", Bộ Ngoại giao Iran cho biết.

    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (ngồi bên phải) và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tại Moskva hôm 5/12. Ảnh: TASS

    Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian trước đó điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, nói rằng ba hòn đảo tranh chấp là "một phần không thể thiếu đối với toàn vẹn lãnh thổ của Iran". Ông Amir-Abdollahian khẳng định Iran sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ bên nào về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

    Iran hồi tháng 7 triệu Đại sứ Nga để phản đối tuyên bố chung giữa Moskva và các nước Arab về ba hòn đảo tranh chấp. Hồi tháng 12/2022, Iran cũng triệu Đại sứ Trung Quốc vì vấn đề này.

    Vị trí các đảo Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa. Đồ họa: thenationalnews



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/iran-trieu-nha-ngoai-giao-nga-4692904.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ