Hầu hết người Úc đều chào đón người nhập cư
05:00' 19-12-2016
Các báo cáo truyền thông cùng với các bình luận trên phương tiện truyền thông xã hội và các cuộc thăm dò ngẫu nhiên đôi khi tạo ra ấn tượng rằng những người di cư bị nghi ngờ, lo ngại hay thậm chí không được chấp nhận bởi nhiều người Úc.

Photo: News.com.au
Tuy nhiên, một báo cáo do quỹ Scanlon Foundation công bố hôm 22/11 cho thấy đây không phải là nhận xét chính xác. Trên thực tế, bốn trong số năm người Úc tin rằng "đa văn hóa" là một lợi ích lớn đối với nước Úc, đặc biệt là đóng góp cho sự phát triển kinh tế.
Tuổi tác và trình độ học vấn là những yếu tố lớn nhất quyết định thái độ của người dân Úc. Cứ năm người trên 65 tuổi hoặc có trình độ học vấn cao nhất là lớp 11 hoặc thấp hơn ở Úc thì có một người (22%) phản đối mạnh mẽ việc nhập cư và và đa dạng văn hóa. Trong khi đó, chỉ có 7% trong nhóm người từ 18-44 tuổi và 4% trong số những người có trình độ cử nhân hoặc cao hơn phản đối vấn đề này.
Quỹ Scanlon Foundation được thành lập vào năm 2001, với nhiệm vụ tăng cường và thúc đẩy sự gắn kết xã hội trong nước Úc. Quan điểm của quỹ này là "Nước Úc, ngoại trừ những công dân đầu tiên, đang và sẽ luôn là quốc gia nhập cư", và "lịch sử nhập cư đã và sẽ tiếp tục hình thành nên quốc gia của chúng ta".
Dự án “Xây dựng Gắn kết Xã hội" thường niên của quỹ Scanlon Foundation là một cuộc khảo sát được thực hiện trên cả nước để phân tích thái độ và cảm xúc của người dân đối với xã hội. Đây là nghiên cứu lớn nhất về vấn đề này, và đã thu thập phản hồi của hơn 35,000 người kể từ năm 2007.
Nếu kết quả khảo sát cho thấy những nhu cầu cần thiết trong cộng đồng thì quỹ Scanlon Foundation sẽ trợ cấp kinh phí để giải quyết những nhu cầu đó. Điều này được thực hiện thông qua các hoạt động như Chương Trình Lãnh đạo Thanh thiếu niên, đào tạo, học bổng và phát triển doanh nghiệp.
Tác giả của bản báo cáo, Giáo sư Andrew Markus, đã nói về những điểm tích cực của đa văn hóa, "Hầu hết mọi người thấy rằng đa văn hóa là một quá trình thay đổi hai chiều, liên quan đến sự thích ứng của người di cư và người được sinh ra ở Úc”. Nói cách khác, những người được sinh ra ở Úc đang chấp nhận những người mới đến cộng đồng của họ, trong khi những người mới đến đang cố gắng thay đổi để hòa nhập với cộng đồng mới. Điều quan trọng là có đến 83% người tham gia nghiên cứu cho rằng đây là một quá trình tích cực, và chỉ có 1/3 (34%) cho rằng tỷ lệ nhập cư quá cao.
Giáo sư Markus đã nói với SBS News rằng mặc dù một số bình luận trên các phương tiện truyền thông cho thấy mức độ lo ngại về người Hồi giáo ở Úc đã tăng lên, thậm chí đến mức 50% trong một số báo cáo, song nó đã không vượt mức khoảng 25% trong sáu cuộc khảo sát. Về vấn đề người tị nạn Syria, nghiên cứu năm nay đã đặt câu hỏi liệu nước Úc có nên ưu tiên cho những người theo đạo kito giáo, và 69% trả lời không nên và cho rằng tất cả họ nên được đối xử như nhau.
Cuộc khảo sát năm 2016 được thực hiện hồi tháng Bảy và tháng Tám ngay sau cuộc bầu cử liên bang, với sự tham gia của 1500 người trên cả nước.
Các kết quả khác cho thấy gần 1/4 nam giới trẻ tuổi không quan tâm đến cuộc bầu cử liên bang, so với 7% ở nữ giới; chỉ có 26% phản đối vấn đề bình đẳng hôn nhân; 83% ủng hộ việc sử dụng cần sa để chữa bệnh; và 80% ủng hộ việc thực hiện cái chết nhân đạo cho bệnh nhân.
Bạn đọc có thể xem báo cáo đầy đủ tại đây.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

