Báo cáo của đài truyền hình Hawaii cho biết, một cựu sĩ quan quân đội Mỹ vừa bị bắt giữ tại Hawaii, vì tiết lộ bí mật hạt nhân với một phụ nữ người Trung Quốc đang sống tại Mỹ.

    Hạt nhân của Trung Quốc: Mỹ thêm lo ngay ngáy

    Tên lửa đạn đạo Titan mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Ảnh: Hotindianews

    Người bị bắt đó là Benjamin Pierce Bishop, 59 tuổi, là một nhà thầu quốc phòng làm việc tại Bộ chỉ huy quân sự Thái Bình Dương của Mỹ.

    Theo cáo buộc của tòa án, Bishop đã trao những thông tin liên quan đến “vũ khí hạt nhân…kế hoạch triển khai hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược… khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo tầm thấp và tầm trung của nước ngoài… kế hoạch triển khai các hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ tại vành đai Thái Bình Dương”.

    Theo đó, Bishop có quan hệ với một phụ nữ 27 tuổi người Trung Quốc hiện đang sống tại Mỹ. Bishop bị bắt hôm thứ Sáu tuần trước ngay tại văn phòng thuộc Bộ chỉ huy quân sự Thái Bình Dương mà không được báo trước, ngay sau tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel rằng Mỹ sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ biên giới Mỹ.

    Bishop bị kết tội trao đổi thông tin quốc phòng với một người không được phép tiếp nhận những thông tin như vậy và một tội khác là lưu giữ bất hợp pháp các tài liệu liên quan đến an ninh quốc phòng”, báo cáo của KITV nói. Theo cáo trạng, Bishop sẽ phải lãnh án tối đa 20 năm tù giam.

    Trong một diễn biến khác, mới đây quân đội Mỹ được lệnh tìm cách vô hiệu hóa các cơ sở ngầm của Trung Quốc, được cho là có thể chứa đến 3.000 vũ khí hạt nhân, khi cần thiết.

    Lầu Năm Góc sẽ phải xem xét cách đối phó thích hợp, nếu cần thiết thì vận dụng cả vũ khí thường lẫn công cụ hạt nhân để đối phó cái được cho là kho vũ khí ngầm trong lòng đất của Trung Quốc.

    Đó là yêu cầu nêu rõ trong luật Cấp phép quân sự quốc gia (NDAA) năm 2013, được Tổng thống Barack Obama ký ban hành vào tuần trước, theo nội dung của luật mới đăng toàn văn trên website GovTrack.us.

    Báo cáo của nhóm chuyên gia của đội nghiên cứu thuộc Đại học Georgetown do Giáo sư Phillip Karber dẫn đầu mang tên “Những hàm ý chiến lược về Vạn Lý Trường Thành ngầm của Trung Quốc” cho biết, hệ thống trên trải dài gần như toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc với độ sâu và quy mô khác nhau, đồng thời chỉ ra một số vị trí và cửa vào tại Nam Dương thuộc tỉnh Hà Nam hay Côn Minh ở tỉnh Vân Nam. Khu vực hầm tại Côn Minh còn được cho là nơi cất giấu tên lửa liên lục địa DF-31.

    Bên cạnh đó, Defense News trích báo cáo cho rằng Trung Quốc hiện có tới 3.000 đầu đạn hạt nhân được cất kỹ trong hệ thống hầm ngầm, nhiều gấp 10 lần so với dự đoán trước đó của giới tình báo Mỹ.

    Thật ra, những thông tin đầu tiên về hệ thống hầm ngầm của Trung Quốc đã xuất hiện từ năm 2008. Khi đó, theo tờ Chosun Ilbo, trận động đất kinh hoàng 7,8 độ Richter tại Tứ Xuyên đã làm lộ ra đầu mối về đường hầm trong khu vực này.

    Các nhân chứng kể lại rằng hàng ngàn chuyên gia đã xuất hiện trong vùng và rộ lên đồn đoán rằng kho vũ khí hạt nhân ngầm dưới đất đã bị ảnh hưởng bởi địa chấn.

    Sau đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) chiếu phim tài liệu giới thiệu về hệ thống đường hầm dưới lòng đất được quân đội xây dựng từ năm 1995 và “có thể chịu được các cuộc tấn công hạt nhân”.Theo CCTV, các chuyên gia và người dân gọi đây là “Vạn Lý Trường Thành ngầm” nhưng không nói rõ mục đích của nó.

    Tạp chí Asia-Pacific Defense của Đài Loan thì bình luận: “Các vũ khí chiến lược của Trung Quốc sẽ khó bị phát hiện và đánh chặn sớm vì chúng được cất giấu và di chuyển trong những boong ke sâu hàng trăm mét dưới lòng đất”.

    Tuy nhiên, với việc thử hai loại tên lửa phóng từ mặt đất là Đông Phong – 41 và tên lửa phóng từ tàu ngầm Cự Lãng – 2, CIA nói có lẽ “Trung Quốc sẽ thay đổi chiến lược hạt nhân”.

    Cùng với đó, tờ Bưu điện Washington dẫn lời quan chức CIA nói “công nghệ hạt nhân đã được Trung Quốc đẩy mạnh từ 15 năm trước, nhưng việc này không được Mỹ và các nước sở hữu vũ khí hạt nhân chú ý nhiều”.

    “Tuy nhiên, cũng cần khẳng định là cho dù Đông Phong – 41 có thể mang được nhiều đầu đạn thì khoảng cách công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn là vài chục năm”, nguồn tin CIA của tờ Bưu điện Washington nói thêm.

    Báo cáo của Viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) tháng 6/2012 cho biết, hiện kho vũ khí của Mỹ có 8.000 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 2.150 đầu đạn đang được lắp sẵn trên các phương tiện phóng và ở trong tình trạng trực chiến.

    Không những vậy, tờ The Washington Post ngày 16/9/2012 đưa tin Mỹ dự định hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân bằng cách Washington sẽ chi 352 tỉ USD trong thập niên tới để thực hiện kế hoạch trên.

    Theo đó, chỉ riêng chương trình nâng cấp, kéo dài tuổi thọ bom hạt nhân B61 tiêu tốn 10 tỉ USD trong 5 năm. Tương tự, khoản ngân sách dành cho việc nâng cấp tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III, có thể mang đầu đạn hạt nhân, lên đến 7 tỉ USD. Cũng nằm trong kế hoạch trên, Mỹ sẽ bỏ ra 110 tỉ USD để đóng mới 12 tàu ngầm nguyên tử thay thế hạm đội tàu lớp Ohio đang trở nên già cỗi.

    Ngoài ra, việc trang bị chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35, trị giá 162 triệu USD mỗi chiếc và có thể mang vũ khí hạt nhân, cũng góp phần vào nỗ lực hiện đại hóa của Mỹ.

    Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ