Mới đây, kết quả nghiên cứu của Hiệp hội các trường đại học Australia cho thấy, 2/3 số sinh viên đại học tại Australia đang phải sống dưới mức tối thiểu, và tình trạng kiệt quệ tài chính của họ cũng ngày càng gia tăng.

Ảnh minh họa
Được biết, 12,000 sinh viên đại học và nghiên cứu sinh hệ chính quy đã tham gia vào cuộc khảo sát, và kết quả cho thấy mỗi năm có đến 21% số sinh viên có tổng thu nhập dưới $10,000, và khoảng 40.3% sinh viên chỉ có thể kiếm được từ $10,000 đến $19,000. Ngoài ra, có khoảng một nửa số sinh viên phải phụ thuộc vào kinh tế gia đình để có thể đóng học phí, và 2/3 trong số họ, đặc biệt là sinh viên thuộc gia đình Thổ dân và các tầng lớp xã hội thấp, đang phải đối mặt với tình trạng kiệt quệ tài chính.
Giám đốc Hội đồng Công tác Xã hội Australia (ACOSS), Tiến sĩ Cassandra Goldie, giải thích một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do nguồn trợ cấp của chính phủ dành cho sinh viên không đủ. “Nhiều sinh viên phải dựa vào tiền trợ cấp này để chi phí, tuy nhiên khoản tiền $29 mỗi ngày dường như quá ít và chưa hề tăng trong vòng hai thập kỷ qua. Vì vậy, tôi muốn kêu gọi chính phủ đầu tư thêm vào giáo dục đại học, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể nâng cao trình độ học vấn mà không phải gặp nhiều khó khăn về tài chính”, bà Goldie phát biểu.
Nguyên nhân chính thứ hai mà ACOSS chỉ ra là do tình trạng thiếu hụt nhà ở. Tiến sĩ Goldie cho biết trong khi sinh viên rất cần một không gian sống yên ổn để có thể tập trung cho việc học, thì chỗ ở hiện nay của họ lại quá xuống cấp. Vì thế, “để giảm tỷ lệ sinh viên bỏ học và gia tăng tỷ lệ tuyển sinh trong tương lai, chính phủ cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này”, bà nhấn mạnh.
Kim Phụng - Viet Times

