Kết quả khảo sát mới đây cho biết, 87% ý kiến cho rằng các cộng đồng dân tộc ở NSW nên được quyền phản đối các dự án khai thác mỏ than của chính phủ.

Người dân phản đối khai thác mỏ than ở NSW
Được biết, Hội đồng Bảo tồn Thiên nhiên (NCC) đã uỷ thác cho Công ty Truyền thông Essential Media thực hiện cuộc khảo sát với 1,100 người sau khi giới quản lý NSW cắt giảm 25% ngân sách dành cho Văn phòng Bảo hộ Môi trường và ngừng hỗ trợ các vấn đề có liên quan đến môi trường.
Từ kết quả nghiên cứu này, Giám đốc NCC, ông Pepe Clarke, cho rằng chính quyền của Thủ hiến O'Farrell đã không quan tâm đến ý kiến của người dân khi đưa ra các quyết định, và tạo ra nhiều rào cản khiến cho họ không thể chống đối lại. Cụ thể, theo đề xuất mới của chính phủ thì việc người dân vùng Bulga phản đối Tập đoàn Rio Tinto khai thác mỏ tại Hunter Valley hồi đầu năm nay sẽ trở nên vô ích.
Vì thế, người dân cho rằng cách thức quản lý của giới hữu trách chưa hợp lý, thiếu tính công bằng, và họ muốn được Toà án đứng ra bên vực cho ý kiến của mình.
Kim Phụng - Viet Times

