Giáo hoàng Benedict XVI đã chính thức từ nhiệm hôm 28-2, rút khỏi vị trí người đứng đầu Giáo hội Công giáo. Ông nói rằng bản thân hiện nay "chỉ đơn thuần là một người hành hương”, bắt đầu hành trình cuối cùng của mình trên trái đất.

ảnh minh họa
Trước đó, vị Giáo hoàng 85 tuổi đã rời khỏi Vatican trên một chiếc trực thăng để đến khu nghỉ dưỡng tại lâu đài mùa hè Gandolfo gần thủ đô Rome của Italia. Đoàn thể các Hồng y Giáo chủ, đứng đầu là đức Hồng y Tarcisio Bertone, sẽ tạm thời chịu trách nhiệm điều hành Giáo hội Công giáo với 1,2 tỉ tín đồ trên toàn thế giới, cho đến khi Giáo hoàng mới được bầu.
Giáo hoàng Benedict XVI đã từ nhiệm sau 8 năm tại vị, đánh dấu lần đầu tiên một vị Giáo hoàng xin từ nhiệm trong suốt lịch sử 600 năm.

Niêm phong cánh cửa nơi nghỉ ngơi của Giáo hoàng Benedict XVI
"Giáo hoàng danh dự”
Giáo hoàng Benedict XVI chính thức thoái vị từ thời điểm 20h00 ngày 28-2, theo giờ địa phương. Buổi từ nhiệm được đánh dấu bằng nghi thức Đội cận vệ Thụy Sỹ rời vị trí canh gác tại lâu đài Gadolfo và trở về Vatican. Việc đảm bảo an ninh cho vị Giáo hoàng từ nhiệm sẽ được lực lượng cảnh sát Vatican đảm trách.
Sau khi từ nhiệm, công chúng sẽ không còn được thấy ông trong trang phục truyền thống của một vị Giáo hoàng, mà thay vào đó là bộ áo choàng trắng đơn giản của người tu hành. Ông cũng sẽ phải từ bỏ đôi giày đỏ nổi tiếng – biểu tượng cho màu máu của các vị tử vì đạo – bằng một đôi giày màu nâu.
Giáo hoàng cũng từ bỏ chiếc nhẫn vàng, còn được gọi với cái tên "Nhẫn của người đánh cá”, vốn là một chiếc nhẫn đặc biệt được khắc tên của vị Giáo hoàng và được dùng như ấn tín trong các văn bản chính thức của Giáo hội. Chiếc nhẫn này dự kiến sẽ bị phá hủy cùng với ấn triện.
Vị Giáo hoàng người Đức, tên khai sinh Joseph Ratzinger, được biết đến dưới cái tên Benedict XVI và có danh hiệu mới "Giáo hoàng danh dự”. Sau khi từ nhiệm, Giáo hoàng Benedict XVI cho biết sẽ nghỉ ngơi tại nhà thờ công giáo ngự trên một quả đồi ở Vatican.
115 thành viên của Hồng y đoàn dự kiến sẽ có cuộc họp kín tại Vatican ngày 4-3 tới để bắt đầu tiến hành một cuộc bầu cử cho chức vị Giáo hoàng.

Giáo hoàng Benedict XVI vẫy chào công chúngở Quảng trường St Peter’s tại Vatican
Niềm vui và nỗi buồn
Từ ngày 28-2, tháp tùng bởi những phụ tá thân tín, Giáo hoàng gửi lời chào tạm biệt tới những quan chức Vatican tụ họp tại sân San Damasco ở Cung điện Apostolic, cùng một toán lính đứng canh gác.
Ngài đi bằng xe đến bãi đáp trực thăng trên đỉnh ngọn đồi khu vườn Vatican, sau đó bước lên trực thăng cùng thư ký riêng - Đức ông George Gaenswein, để bắt đầu chuyến đi 15 phút đến lâu đài nghỉ dưỡng Gandolfo. Tiếng chuông nhà thờ St Peter ngân vang khắp Vatican ngay lúc chiếc trực thăng xuất phát.
Sau đó, Giáo hoàng xuất hiện trên bục cửa sổ nhìn ra quảng trường tại lâu đài Gandolfo để chúc phúc cho đám đông hàng nghìn người. "Cảm ơn rất nhiều vì tình cảm của mọi người” – Giáo hoàng danh dự Benedict nói – "Giờ đây tôi chỉ là một người hành hương bắt đầu cuộc hành trình cuối cùng trên trái đất. Hãy cùng tiếp tục con đường phía trước cùng đức Chúa trời”.
Một số người trong đám đông đã không kìm được nước mắt khi lắng nghe lời phát biểu cuối cùng của ông trước công chúng. Đối với nhiều người, đây là niềm vui khi được nhìn thấy giáo hoàng Benedict xuất hiện, nhưng cũng là nỗi buồn khi đây là lần cuối cùng của ông dưới chức vị Giáo hoàng.
Tòa thành Vatican giờ sẽ chính thức bước vào thời kỳ "Chiếc ngai bỏ trống”, thời kỳ chuyển giao giữa hai đời Giáo hoàng. Theo giới phân tích, vị Giáo hoàng đời kế tiếp sẽ cần phải tập trung vào việc cải tổ lại bộ máy của Vatican, vốn tỏ ra khá chậm chạp trong việc phản ứng với các cuộc khủng hoảng diễn ra dưới thời Giáo hoàng Benedict XVI.

Khu vườn của lâu đài Gandolfo nơi ngài Benedict tạm trú
Những bê bối đáng tiếc
Hôm 28-2, Giáo hoàng Benedict XVI đã đón tiếp các Hồng y Giáo chủ tại Hội trường Clementine trong tòa thánh Vatican, đáp lại lời chào nồng hậu của Đức Hồng y Niên trưởng Angelo Sodano cùng Hồng y đoàn."Trong số các vị ở đây đều có khả năng trở thành Giáo hoàng trong tương lai. Tôi cam kết sẽ phục tùng và sùng kính vô điều kiện người kế nhiệm” – Giáo hoàng Benedict XVI cho biết.
Trong bài phát biểu cuối cùng của ông trước công chúng ngày 27-2, Giáo hoàng Benedict cũng ám chỉ tới sự đấu đá trong nội bộ của Vatican. Quyết định từ nhiệm của ông đã từng bị người đứng đầu Giáo hội Công giáo Australia – Hồng y George Pell – người từng đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của ông, chỉ trích.
Tòa thánh Vatican trước đó đã từng phải chịu vô vàn "sóng gió” bởi các bê bối về lạm dụng tình dụng và để rò rỉ một số tài liệu mật, trong đó phanh phui nạn tham nhũng và buôn lậu bên trong tòa thánh.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

