Giá thuốc Panadol Osteo ở Australia sẽ tăng 50%

Photo: iStock
Đầu tháng Mười hai vừa qua, tập đoàn dược phẩm GlaxoSmithKline đã thông báo với các nhà phân phối rằng giá thuốc Panadol Osteo sẽ tăng 50% kể từ ngày 1/1/2016. Nếu mức giá này được áp dụng, người tiêu dùng Australia sẽ phải trả $7.50 cho một hộp thuốc.
Tập đoàn này cho biết họ quyết định tăng giá thuốc bởi vì các thay đổi trong Chương trình Trợ cấp Dược phẩm (Pharmaceutical Benefits Scheme) của chính phủ liên bang. Cụ thể, chính phủ Australia sẽ ngừng trợ cấp cho những loại thuốc không kê đơn có giá rẻ kể từ năm 2016.
Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế Australia bà Sussan Ley đã bác bỏ lý do của tập đoàn GlaxoSmithKline và nói rằng những thay đổi đối với Chương trình Trợ cấp Dược phẩm không làm tăng chi phí điều hành hay chi phí quản lý. Theo đó, bà Ley đã hối thúc Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia tiến hành điều tra.
“Những thay đổi đối với Chương trình Trợ cấp Dược phẩm nhằm giải quyết tình trạng người tiêu dùng có thể mua các loại thuốc không kê đơn phổ biến như Panadol Osteo hay các thương hiệu khác với giá dưới $5, trong khi những bệnh nhân được trợ cấp thuốc phải mua thuốc theo đơn của bác sĩ với giá $7.52.
Do đó, lý do tăng 50% giá thuốc Panadol Osteo của tập đoàn GlaxoSmithKline là không hợp lý”, bà Ley giải thích. Ngoài ra, bà Ley cũng khuyến cáo người tiêu dùng so sánh giá thuốc và nói rằng có hơn 30 loại thuốc có tác dụng như nhau dành cho những bệnh nhân bị viêm xương khớp.
Theo Viện Sức khỏe và Phúc lợi Australia, cứ 13 người ở quốc gia này thì có một người bị viêm xương khớp. Người phát ngôn Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia xác nhận tổ chức này đang điều tra vụ việc và tìm kiếm thêm thông tin.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

