Ảnh hưởng của thuế sẽ nghiêm trọng hơn mức bình thường vì nó có liên quan đến Chỉ số giá tiêu dùng, là chỉ số cho thấy mức lạm phát hiện nay đang là 3.6%.
Như vậy, từ thứ Hai tuần này, giá mỗi bao thuốc lá gồm 40 điếu thuốc sẽ tăng 34c. Chính phủ thu về $13.79 từ mỗi bao thuốc, trong khi đó giá mỗi bao loại 30 điếu sẽ tăng 25c, và chính phủ thu về $10.34. Theo đó, giá mỗi bao thuốc loại 25 điếu sẽ tăng 21c và loại 20 điếu tăng 16c. Mỗi người một ngày hút một bao thuốc loại 30 điếu sẽ phải trả $72.38 tiền thuế mỗi tuần, tăng $1.75.
Đồng thời, giá bia cũng sẽ tăng 36c đối với loại hộp 375ml và tăng 13c đối với loại bia nhẹ. Nhìn chung, rượu mạnh là loại sản phẩm tăng giá nhiều nhất. Giá một két gồm 24 chai rượu chưa pha tăng 81c, còn mức thuế đối với một chai rượu 700ml thì tăng 48c lên $19.50 mỗi chai.
Theo số liệu về lạm phát do Cơ quan thống kê công bố, giá thành sản phẩm thuốc lá ở Melbourne tăng 12% trong vòng 12 tháng qua. Còn giá rượu mạnh tăng 3.8% trong năm vừa qua trong khi giá bia hầu như không thay đổi.

