Tờ thông tin trên một số báo cho biết cơ quan chịu trách nhiệm với website này đã nói với các bộ trưởng giáo dục rằng cơ quan này không kịp đưa thêm thông tin tài chính để chạy kịp thời cho phiên bản My School. 3.0 trong đầu năm tới.
Quyết định trên khiến một số tổ chức giáo dục công bức xúc. Tuy nhiên, một số trường tư thục lại tỏ ra vui mừng trước thông tin này. Họ cho rằng công bố những thông tin như lợi nhuận, tài sản, danh mục đầu tư và các quỹ của mình lên trang My School sẽ dễ gây hiểu lầm vì rất khó có thể so sánh số liệu tài chính của các trường công lập với trường tư thục.
Chủ tịch Liên đoàn giáo dục Australia, ông Angelo Gavrielatos cũng cho rằng năm 2013 là năm thích hợp nhất, nghĩa là 3 năm sau khi trang web My School chính thức đi vào hoạt động, trước khi có bất kỳ thông tin chính xác nào về nguồn tài chính của các trường được cung cấp.

