Trong khi đó, khoản phí đăng ký này lại là những khoản chi không bao giờ được hoàn lại của người dân. Trên thực tế, mức phí này dao động từ $10 đối với những trung tâm thuộc cộng đồng quản lý đến $90 đối với nhiều trung tâm ở các khu ngoại ô phía Tây, phía tây nội thành, CBD và vùng duyên hải phía bắc, thậm chí lên đến vài trăm đô la đối với những trung tâm thuộc các trường tư thục.
Một số trung tâm trông giữ trẻ đã thu phí từ nhiều năm nay, nhưng tình trạng thiếu chỗ ngày một căng thẳng cho thấy nhiều người phải đăng ký từ trước với nhiều danh sách chờ khác nhau nhằm bảo đảm cho con mình sẽ được nhận vào một trung tâm nào đó khi họ kết thúc kỳ nghỉ thai sản. Người sáng lập ra trang web Care For Kids, bà Roxanne Elliott, cho biết bà rất thông cảm với những lo ngại của các gia đình. Nhưng khoản lệ phí này rất cần thiết cho hoạt động kinh doanh của nhiều trung tâm.
“Không phải trung tâm nào cũng áp dụng loại phí đăng ký vào danh sách chờ này, nhưng đối với những trung tâm có áp dụng thì đây chỉ là một phần trong cách thức họ quản lý tình hình kinh doanh của mình”, bà Elliott phát biểu. Nhân dịp này, bà Elliott cũng gợi ý cho các gia đình về việc sử dụng những trang web như trang web của bà làm công cụ tìm kiếm những trung tâm có chỗ trống ngay để không phải nộp loại phí đăng ký vào danh sách chờ này.

