Nghiên cứu mới đây của nước Anh cho thấy áp lực liên quan đến việc không có cha có thể ảnh hưởng đến hormone phát triển độ tuổi mới lớn và làm tuổi dậy thì chậm lại.
Những bé trai không có cha sống cùng thường có ít nhất một con khi chúng được 23 tuổi, và tỷ lệ này cao hơn so với những bé trai có cha sống cùng khi chúng được 16 tuổi. Tỷ lệ bé trai không được ở cùng cha và có con ở độ tuổi 23 là 44%, trong khi đó tỷ lệ này ở những bé trai được sống trong gia đình có đủ cả cha và mẹ chỉ là 37%.
Những nghiên cứu trước đây chưa đưa ra kết quả rõ ràng về tầm ảnh hưởng của người cha đối với con cái mình. Cũng có một số nghiên cứu khác tập trung vào bé gái, và kết quả cho thấy những bé gái không được ở cùng cha thường trưởng thành sớm và sinh con sớm, đồng thời học tập kém hơn so với những bé gái lớn lên trong những gia đình có cả cha và mẹ.

