Đã đến lúc khép lại Kẻ hủy diệt?

05:00' 25-10-2019
Báo chí quốc tế đã đưa ra những nhận định đầu tiên về lần tái khởi động tiếp theo của “Terminator”. Số đông ca ngợi Linda Hamilton, nhưng có người vẫn muốn nhiều hơn từ bom tấn.


    Sau thất bại của Terminator: Genisys hồi 2015, loạt phim Kẻ huỷ diệt có lần tái khởi động tiếp theo với Terminator: Dark Fate. Bộ phim mới tổ chức các suất chiếu sớm và đón nhận nhiều luồng bình luận trái ngược thú vị.

    Tác phẩm đánh dấu sự quay trở lại của hai gương mặt cũ là nữ diễn viên Linda Hamilton và nhà sản xuất James Cameron. Cameron vốn mới giành lại quyền kiểm soát thương hiệu và muốn làm mới Kẻ hủy diệt sau liên tiếp ba tập phim gây quá nhiều tranh cãi.

    Đã đến lúc khép lại Kẻ hủy diệt?

    Trong tập phim mới, Linda Hamilton tiếp tục sắm vai Sarah Connor, còn “lính mới” Mackenzie Davis vào vai người cơ khí Grace. Cả hai cùng phối hợp để bảo vệ một cô gái có tên Dani (Natalia Reyes) khỏi tên người máy chất lỏng đến từ tương lai (Gabriel Luna).

    ‘Ke huy diet 6’ - giai tri, nhung lieu co du dot pha? hinh anh 1

    Linda Hamilton xuất hiện rất ngầu trong Terminator: Dark Fate.

    Cây bút John DeFore của The Hollywood Reporter cho rằng “bộ phim mang tính giải trí vừa đủ đối với những ai muốn thưởng thức phiên bản thế kỷ XXI của Terminator 2”, nhưng “không dám mạo hiểm để tạo ra điều bất ngờ”.

    Theo DeFore, bộ phim mới tuy có dày đặc các cảnh hành động với kỹ xảo CGI xuất sắc, nhưng “ít hài hước hơn” và "cố che lấp sự nhạt nhẽo của kịch bản bằng một chuỗi sự kiện khiên cưỡng”.

    Tuy nhiên, cây viết đánh giá cao nhân vật của Davis khi cho rằng đây là sự bổ sung tốt nhất của loạt phim. Anh mô tả Gabriel Luna là “người thừa kế xứng đáng của người máy T-1000 năm xưa”. Về mặt tổng thể, DeFore đánh giá phần hành động của bộ phim rất tốt, nhưng chưa đủ giúp thương hiệu cũ kỹ trở nên thực sự tươi mới.

    ‘Ke huy diet 6’ - giai tri, nhung lieu co du dot pha? hinh anh 2

    Có ý kiến cho rằng Dark Fate giải trí nhưng không đủ đột phá.

    Tương tự, Karen Han của tờ Polygon nhấn mạnh rằng “những trường đoạn vui nhộn trong Dark Fate là chưa đủ để khoả lấp sự lề mề của kịch bản viết theo kiểu chia hồi”, và cho rằng màn tái xuất của Linda Hamilton cùng Arnold Schwarzenegger đã lấn át các gương mặt mới.

    Cô thậm chí mạnh mẽ nhận xét: “Tuy phim để ngỏ cho phần sau, nhưng tốt nhất đây nên là phần cuối cùng”.

    Khó đòi hỏi nhiều từ một bộ phim phần 6?

    Nhiều nhà phê bình khác thực tế lại có cái nhìn tích cực hơn dành cho bộ phim. Jim Vejvoda của IGN khẳng định tuy phim lặp lại vài yếu tố của các phần cũ, nhưng chúng “không đơn thuần mang tính hoài cổ”.

    Anh phân tích: “Đúng là câu chuyện có nhiều điểm lặp lại, như việc một người máy săn lùng người phụ nữ nắm trong tay vận mệnh thế giới. Nhưng phim đã thận trọng loại bỏ các chất liệu quen thuộc khác”. Theo cách đó, Dark Fate là canh bạc lớn nhưng rất thông minh, và đủ đem đến sức sống mới cho huyền thoại cũ kỹ.

    Cây viết Matt Singer của ScreenCrush cũng đồng tình rằng: “Schwarzenegger luôn tạo dấu ấn trong các phần Terminator và nhân vật của ông trong Dark Fate gây ra nhiều bất ngờ so với phong cách lạnh lùng thường thấy trước đó.”

    “Tuy vậy, các bạn diễn nữ của Arnie mới là những người làm chủ bộ phim, đặc biệt là Davis và Hamilton. Cả hai có những màn hành động nảy lửa cùng sự bùng cháy hiếm thấy ở một thương hiệu đã bước sang tới phần thứ 6”, anh viết thêm.

    Singer cũng đánh giá cao nhân vật Sarah Connor khi cho rằng: “Hamilton tuy ở ẩn trong suốt gần một thập kỷ qua, nhưng bà sẽ khiến tất cả phải bất ngờ bởi sự bùng nổ và trầm tư của mình”.

    ‘Ke huy diet 6’ - giai tri, nhung lieu co du dot pha? hinh anh 3

    Bên cạnh những ý kiến phê bình, Terminator: Dark Fate thực tế đón nhận rất nhiều lời khen.

    Cũng với tinh thần đó, Corey Plante của tờ Inverse cho rằng chuyện đòi hỏi điều gì đó mới lạ từ Dark Fate là ngốc nghếch, và còn rất nhiều thứ hay ho trong tác phẩm để khán giả khám phá.

    "Dark Fate sẽ không bao giờ có thể gây đột phá như Terminator 2 năm xưa. Nhưng bằng cách tập trung vào những nhân vật kiên cường, giới thiệu năng lực mới của các người máy và dành thời gian cho một vài khoảnh khắc hài hước, bộ phim đem đến thông điệp tích cực hơn tập phim năm 1991”, anh bình luận.

    “Đối với vài người, trong đó có tôi, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến bộ phim trở nên tốt hơn các phần trước. Cho đến cuối cùng, dù ngày tận thế có cận kề, hy vọng vẫn còn cho nhân loại”, Plante kết luận.

    Nhìn chung, số đông giới phê bình đưa ra cái nhìn lạc quan về Dark Fate, dù còn đó không ít ý kiến kiểu dè dặt. Công chúng có lẽ cũng sẽ bị chia rẽ như báo chí, khi tạp chí Empire lập tức xếp phim có chất lượng đứng thứ ba toàn thương hiệu (chỉ kém hai phần đầu), nhưng cũng lại có ý kiến cho rằng Kẻ hủy diệt nên sớm dừng lại.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/ke-huy-diet-6-giai-tri-nhung-lieu-co-du-dot-pha-post1005008.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ