Chính sách cấm sử dụng các loại hạt ở các trường học là không cần thiết

Photo: Arsineh Houspian
Cập nhập Tài liệu Hướng dẫn Phòng chống Sốc phản vệ, Hiệp hội Miễn dịch Lâm sàng và Dị ứng Úc khẳng định chính sách cấm sử dụng các loại hạt đối với học sinh tiểu học lớp lớn và học sinh trung học không phát huy hiệu quả và có thể gây ra nhiều điều bất cập. Những thay đổi trong Tài liệu Hướng dẫn Phòng chống Sốc phản vệ đã nhận được sự ủng hộ của tổ chức Phụ huynh bang Victoria, tổ chức đại diện cho phụ huynh học sinh tại các trường công ở Victoria. Tài liệu Hướng dẫn cũng khẳng định chính sách cấm sử dụng các loại hạt chỉ nên được áp dụng đối với học sinh mầm non và học sinh tiểu học lớp nhỏ.
Bất chấp khuyến cáo của Hiệp hội Miễn dịch Lâm sàng và Dị ứng Úc, nhiều trường học vẫn quan tâm đến nỗi lo của phụ huynh và áp dụng chính sách cấm sử dụng các loại hạt và thậm chí các sản phẩm làm từ sữa. Thống kê cho thấy 4% trẻ 5 tuổi ở Úc hiện đang bị dị ứng với thực phẩm. Tiến sĩ Raymond Mullins, Chủ tịch Uỷ ban phòng chống sốc phản vệ của Hiệp hội Miễn dịch Lâm sàng và Dị ứng Úc cho biết số phụ huynh phải tham khảo ý kiến các chuyên gia về dị ứng đã tăng gấp 10 lần trong 20 năm qua, và số trẻ ở độ tuổi 5-14 phải nhập viện vì bị các triệu chứng sốc phản vệ nguy hiểm cũng tăng hơn gấp đôi trong khoảng thời gian từ năm 2005-2012.
Phung Nguyen - Viet Times

