Người phụ nữ 60 tuổi nghỉ hưu 3 năm 2 lần sinh con, phía sau quyết định gây sốc là bi kịch
Trong bối cảnh đó, câu chuyện một phụ nữ Trung Quốc sinh con ở tuổi 58 rồi tiếp tục đón con gái khi bước sang tuổi 60 gây chú ý. Đằng sau quyết định này là một mất mát lớn.
Bà Zhang sinh một tiểu công chúa ở tuổi 60.
Mới đây, bà Zhang (họ đã được thay đổi), 60 tuổi, sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, sinh mổ một bé gái nặng 2,8 kg. Đáng chú ý, đây cũng chính là nơi bà từng sinh con trai vào tháng 5/2024, khi 58 tuổi.
Bà Zhang chia sẻ rằng sau khi người con duy nhất qua đời, vợ chồng bà đã trải qua khoảng thời gian dài để ổn định tinh thần và hồi phục sức khỏe. Sau đó, cả hai quyết định sinh thêm con, trước hết là một bé trai vào năm 2024 và hiện tại tiếp tục đón con gái. Điều bà mong muốn là hai con sau này có nhau, lớn lên không cảm thấy cô đơn.
Khi mới có ý định mang thai ở tuổi cao, chồng bà từng khá lo lắng, cho rằng việc sinh con lúc này có thể không an toàn. Tuy nhiên, bà Zhang tin rằng sức khỏe của mình vẫn ổn và nói với chồng rằng bà có thể làm được.
Trong lần mang thai con gái, người mẹ 60 tuổi cho biết bản thân vẫn duy trì sinh hoạt khá bình thường. Bà tự nấu ba bữa mỗi ngày, làm việc nhà và thường xuyên trò chuyện với em bé trong bụng. Bà cũng cho rằng vợ chồng mình hiện đều đã nghỉ hưu nên có thời gian dành trọn cho các con.

Dù đã ở tuổi lục tuần, sức khoẻ khi mang thai và sinh con của bà Zhang rất ổn định.
Ngày 17/9, ca sinh mổ diễn ra thuận lợi. Theo bác sĩ Zhang Hualian, Trưởng khoa Sản bệnh lý của Bệnh viện Trung tâm Trú Mã Điếm, huyết áp cùng các chỉ số sức khỏe của bà Zhang đều bình thường khi nhập viện. Trước khi bước vào phòng mổ, bà còn nói với các bác sĩ rằng mình không quá căng thẳng vì đã có kinh nghiệm từ lần sinh trước.
Bé gái chào đời lúc 9h12 sáng, nặng 2,8 kg. Khi người bố bế em bé mới sinh, cậu con trai 2 tuổi đứng bên cạnh tỏ ra vô cùng hào hứng. Cậu bé còn vui vẻ hát bài “Chúc mừng năm mới” để chào đón thành viên mới của gia đình.
Bác sĩ Zhang Hualian cho biết hai năm trước, bà Zhang cũng mang thai đủ tháng và sinh mổ một bé trai nặng khoảng 3,15 kg. Theo bác sĩ, trường hợp một người phụ nữ lớn tuổi sinh con ở tuổi 58 rồi tiếp tục sinh thêm ở tuổi 60 như bà Zhang rất hiếm gặp.

Cách đây 2 năm, bà Zhang sinh con trai ở tuổi 58, nay bé lên 2 tuổi, vui mừng khi có thêm em.
Chia sẻ về tuổi thọ của gia đình, bà Zhang cho biết bố mình qua đời ở tuổi 100, trong khi mẹ hiện 94 tuổi, vẫn có thể nhìn, nghe và tự đi cầu thang khá tốt. Từ đó, bà tin mình cũng có thể sống đủ lâu để chăm sóc các con trưởng thành.
“Tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất và người mẹ hạnh phúc nhất trên thế giới”, bà Zhang nói.
Dù tuổi cao, người mẹ cho biết mình không quá bận tâm trước những ý kiến phản đối việc sinh con ở độ tuổi này. Với bà, điều quan trọng là hiện tại hai vợ chồng đã nghỉ hưu, có thể dành thời gian chăm sóc con và từng bước lo cho tương lai của các bé.
Từ góc độ chuyên môn, bác sĩ Zhang Hualian nhận định điều đáng ghi nhận ở bà Zhang là tâm lý khá ổn định, thậm chí thoải mái hơn so với lần mang thai trước. Tuy nhiên, bác sĩ cũng nhấn mạnh những trường hợp mang thai và sinh con ở độ tuổi rất cao như vậy là hiếm gặp.
Phụ nữ lớn tuổi có nguy cơ gặp nhiều biến chứng thai kỳ hơn nên cần được đánh giá sức khỏe kỹ lưỡng, lập kế hoạch mang thai dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và theo dõi chặt chẽ trong suốt thai kỳ.
Mang thai ở tuổi muộn: Mẹ cần chuẩn bị gì để giảm rủi ro cho cả hai mẹ con?
Nhiều phụ nữ lớn tuổi vẫn có thể mang thai và sinh con khỏe mạnh nếu được chăm sóc phù hợp. Tuy nhiên, nguy cơ sản khoa nhìn chung tăng theo tuổi và tăng rõ hơn khi người mẹ bước sang nhóm tuổi 40 trở lên, vì vậy việc chuẩn bị trước khi mang thai và theo dõi trong thai kỳ rất quan trọng.
- Khám sức khỏe trước khi mang thai: Phụ nữ có ý định sinh con ở tuổi cao nên được bác sĩ đánh giá tổng thể trước khi có thai. Các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, thừa cân hoặc béo phì có thể ảnh hưởng đến thai kỳ và cần được kiểm soát từ sớm. Việc trao đổi với bác sĩ cũng giúp xác định các yếu tố nguy cơ riêng của từng người thay vì chỉ dựa vào tuổi.
- Nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể tăng theo tuổi: Chất lượng và số lượng trứng suy giảm dần theo thời gian, đồng thời nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể của phôi tăng khi tuổi mẹ tăng. Đây cũng là lý do phụ nữ mang thai ở tuổi cao thường được tư vấn về các lựa chọn sàng lọc và chẩn đoán trước sinh. Việc nên thực hiện xét nghiệm nào cần được bác sĩ tư vấn dựa trên tuổi thai và tình trạng cụ thể.
- Theo dõi huyết áp và nguy cơ tiền sản giật: Tuổi từ 40 trở lên là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ tiền sản giật. Vì vậy, mẹ bầu cần khám thai đúng lịch, kiểm tra huyết áp và thực hiện các xét nghiệm theo chỉ định. Không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt mới đi khám bởi tăng huyết áp thai kỳ có thể diễn tiến mà người mẹ không cảm thấy bất thường.
- Cẩn thận với đái tháo đường thai kỳ: Nguy cơ đái tháo đường thai kỳ cũng tăng khi tuổi mẹ cao. Mẹ bầu nên tuân thủ lịch tầm soát đường huyết, duy trì chế độ ăn cân bằng và vận động phù hợp với thể trạng. Trường hợp đã có đái tháo đường hoặc bệnh chuyển hóa từ trước cần được bác sĩ theo dõi sát hơn.
- Thai nhi cần được theo dõi tăng trưởng và sức khỏe kỹ hơn: Ở phụ nữ lớn tuổi, bác sĩ có thể chỉ định thêm các lần siêu âm hoặc theo dõi sự phát triển của thai tùy từng trường hợp. Tuổi mẹ cao có liên quan đến nguy cơ thai chậm tăng trưởng và thai chết lưu, đặc biệt khi người mẹ từ 40 tuổi trở lên. Vì vậy, việc theo dõi thai máy và đi khám ngay khi nhận thấy bất thường là rất quan trọng.
- Không mặc định tuổi cao là phải sinh mổ: Tuổi của mẹ tự nó không phải chỉ định bắt buộc phải mổ lấy thai. Nếu không có nguyên nhân sản khoa khác, sản phụ lớn tuổi vẫn có thể được tư vấn sinh thường. Phương pháp sinh cần được quyết định dựa trên sức khỏe của mẹ, tình trạng thai nhi, diễn biến chuyển dạ và những chỉ định cụ thể tại thời điểm sinh.
- Đừng lấy trường hợp hiếm gặp làm hình mẫu: Một ca sinh con khỏe mạnh ở tuổi 58 hay 60 có thể rất đặc biệt nhưng không có nghĩa mọi phụ nữ ở độ tuổi tương tự đều có cùng khả năng và mức độ an toàn. Rủi ro của thai kỳ phụ thuộc đồng thời vào tuổi, bệnh nền, tiền sử sản khoa, tình trạng sinh sản và nhiều yếu tố khác. Vì thế, phụ nữ muốn sinh con muộn nên xem đây là một quyết định cần được chuẩn bị y tế kỹ lưỡng, thay vì chỉ dựa vào những trường hợp cá biệt trên mạng xã hội hay báo chí.

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/ba-bau/nguoi-phu-nu-60-tuoi-nghi-huu-3-nam-2-lan-sinh-con-phia-sau-quyet-dinh-gay-soc-la-bi-kich-c85a685286.html

