Chiến thắng thuộc về người hâm mộ

Người Nga làm tất cả vì thành công của World Cup
Đội tuyển của HLV Stanislav Cherchesov không đi được đến tận cùng của chiến dịch bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng khát vọng chiến thắng của đội bóng này, và nỗ lực để làm nên một giải đấu thành công tại xứ sở Bạch dương của chính quyền và người dân Nga là quá đủ để cả thế giới phải “ngả mũ kính phục”. Thể thao nói chung, bóng đá nói riêng quả thật chính là phương tiện tuyệt vời để làm thay đổi hình ảnh của một quốc gia trên quy mô toàn cầu.
Từng có nhiều luồng dư luận tiêu cực xung quanh công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng của Nga và cũng có những vấn đề dường như chẳng liên quan gì đến bóng đá nhưng lại tác động mạnh đến nhận thức về quốc gia này. Úc từng khuyến cáo những người dân xứ này cần “suy nghĩ ba lần” trước khi lên kế hoạch du lịch kết hợp cổ vũ tuyển Úc thi đấu ở Nga. Tại Anh, các phương tiện truyền thông đã “đẩy” sự cố một cựu gián điệp nhị trùng bị đầu độc thành một chiến dịch tẩy chay World Cup dù đội bóng nước này đặt chỉ tiêu thành công rất lớn trên đất Nga.
Nhiều chính trị gia còn tìm ra các lý do “trời ơi” để đề nghị hoãn World Cup đến năm 2019, đồng thời cần được đưa sự kiện này ra khỏi lãnh thổ Nga vì “các CĐV có nguy cơ đụng độ cao với các băng nhóm Nga tại World Cup”.
World Cup khởi tranh từ ngày 14.6 và một giải đấu “trong mơ” đã là hiện thực được chứng kiến tận mắt mỗi ngày trên toàn nước Nga. Hình ảnh các CĐV cuồng nhiệt được nhìn thấy trên mọi khán đài, từ Luzhniki ở Moskva đến Ekaterinburg, Samara xa xôi. Khách du lịch từ nhiều quốc gia khác nhau nô nức kéo nhau đến Nga để được tận hưởng bầu không khí tuyệt vời tại đây trong suốt khoảng thời gian diễn ra World Cup. CĐV Brazil tổ chức các mini carnival ngay trên đường phố, được du khách các nước ủng hộ cuồng nhiệt. Ngay cả CĐV Anh dù được cảnh báo nghiêm khắc trước giờ sang Nga, cũng nhiệt thành selfie tại các fanzone, fanfest và đăng tải trên các trang mạng xã hội về chuyến đi hết sức thú vị của chính mình.

CĐV Croatia trước Quảng trường Đỏ
Điều gì, bài học gì được rút ra từ World Cup trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến danh dự, uy tín của thương hiệu quốc gia? Nga là một trong những cường quốc hàng đầu trên mọi phương diện, rất có kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quy mô tầm cỡ thế giới. Sau hơn một tháng tranh tài, kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia Đông Âu rõ ràng thành công vượt ngoài mong đợi. Không sự cố bạo động đường phố nào giữa các nhóm CĐV quá khích dẫn đến cảnh lực lượng an ninh phải đàn áp, bắt bớ. Chưa có bất cứ lời phàn nàn gì từ các đội bóng tham dự VCK về công tác tổ chức của nước chủ nhà. Về chuyên môn, một tuyển Nga đẳng cấp chỉ vào hạng trung bình (thứ hạng FIFA thấp nhất từ xưa đến nay với một đội chủ nhà World Cup) không nhận bất kỳ sự ưu ái nào từ đội ngũ trọng tài, dừng bước ở tứ kết với thái độ chấp nhận vô tư, bình thản hiếm thấy của người hâm mộ nước này.
Góp phần vào thành công của World Cup 2018 còn là sự cầu thị của FIFA, với sự tham khảo nghiêm túc mọi đề nghị hợp lý từ nước chủ nhà. Sau vòng bảng có quá nhiều tình huống cần đến sự phân xử của VAR (hệ thống trợ lý trọng tài hình ảnh) cũng như các tình huống bị thổi phạt đền, FIFA đã “siết” lại vấn đề một cách chặt chẽ hơn, làm giảm thiểu những bất ngờ dạng “địa chấn chuyên môn” đồng thời vẫn bảo đảm những đội thi đấu chặt chẽ hơn, hợp lý hơn và chắc chắn hiệu quả hơn luôn có suất đi tiếp.
Bốn đội bóng vào bán kết cùng “trình làng” 4 thủ môn vào hàng quái kiệt; Pháp, Anh, Croatia và Bỉ giới thiệu được những xu hướng chiến thuật bóng đá thời thượng, kết hợp chặt chẽ giữa các cá nhân tiêu biểu và đấu pháp hợp lý để đi đến thành công. Trên tất cả, việc có được đội bóng thứ 13 trên thế giới, thứ 10 ở châu Âu vào đến chung kết (Croatia) cho thấy khoảng cách trình độ giữa các khu vực, các đội bóng về lý thuyết vẫn còn khá lớn nhưng không hề quá mênh mông để không thể lấp đầy.
Hy vọng cho World Cup, cho tương lai của bóng đá thế giới là từ những điều như thế.

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2250575
