Một báo cáo được lập theo yêu cầu của chính phủ liên bang mới đây cho biết, lượng khí mê-tan thải ra từ các nhà máy sản xuất khí than đá ở Australia ngày một nhiều hơn, và chính phủ cần nghiên cứu nhiều hơn nữa để đánh giá những khiếu nại về tình trạng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do ngành công nghiệp này gây ra. Mê-tan là một loại khí có hiệu ứng mạnh hơn nhiều so với carbon dioxide, vì vậy cần áp dụng những biện pháp chính xác để đánh giá tác động của ngành công nghiệp này đối với tình trạng ấm dần lên của trái đất.
Tuy nhiên, bài báo cũng cho biết lượng khí thải nhà kính từ các giếng khí ở Australia trung bình vẫn thấp hơn so với lượng khí thải từ các giếng khí ở Mỹ. Nguyên nhân một phần là do đặc điểm địa lý khác biệt và tần suất sử dụng giữa hai nước cũng khác nhau.

