-
Hàng trăm du khách cũng như các nhà nghiên cứu, đã đổ xô đến ngọn núi ở ngoại ô Urumqi, thủ phủ khu tự trị Uyghur Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, kể từ khi hố bí ẩn, rộng gần 1 mét xuất hiện cách đây vài tuần.

Do miệng hố quá nóng nên các nhà khoa học không thể tới gần để nghiên cứu, đo đạc - Ảnh: CEN
Theo RT ngày 10-4, hơi nóng tỏa ra từ "vòng tròn lửa" đo được tới 792 độ C ở vị trí cách xa nó 2 mét. Lượng nhiệt phát tỏa cao tới mức, các chuyên gia không thể tiến lại đủ gần để xác định độ sâu của nó.
Hố rộng khoảng 0,9m, được phát hiện ở khu tự trị Tân Cương, gần Urumqi (tây bắc Trung Quốc). Nó nóng đến độ có thể đốt cháy các nhánh cây và các vật thể ở gần, theo các đoạn video do du khách đăng tải.
Người dân địa phương gọi nó là "cổng tới địa ngục". Nhiều người nói thỉnh thoảng mặt đất ở khu vực bị nóng lên.
Cho đến nay chưa ai rõ nguồn gốc của cái hố, chỉ biết nó không liên quan tới núi lửa do không có hoạt động núi lửa ở khu vực. Phía các nhà khoa học từ Sở địa chất Meitian Tân Cương tin rằng vỉa than tự bốc cháy đã tạo ra cái hố.

Giả thiết này có vẻ có cơ sở vì theo các quan chức Tân Cương, khu vực phát hiện hố lửa từng diễn ra hoạt động khai mỏ.
"Sau khi ngừng khai thác, các chủ mỏ đã không niêm phong mỏ đúng cách, dẫn đến lửa từ dưới đất cháy lan lên bề mặt", Chen Long, giám sát viên Sở kỹ thuật chữa cháy Meitian Tân Cương nói.
Quan chức này cũng cho biết họ đang lên kế hoạch dập ngọn lửa ngầm này.

Đưa nhánh cây tới gần miệng hố, nhánh cây bốc cháy - Ảnh: CEN

Theo xaluan

